Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - COP26

Tập Cận Bình sẽ không trực tiếp dự thượng đỉnh G20 tại Roma

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không đích thân đến dự thượng đỉnh G20 tại Roma trong hai ngày 30 và 31/10/2021, mà chỉ tham gia qua video. Một thông báo từ bộ Ngoại Giao Trung Quốc xác nhận như trên vào hôm nay 29/10 và cho biết là ông Tập sẽ có bài phát biểu tại hội nghị.

Trước trung tâm báo chí G20 tại Cung Hội Nghị, Roma, Ý, ngày 22/10/2021. Đây là nơi sẽ diễn ra Thượng Đỉnh G20 trong hai ngày 30 và 31/10/2021.
Trước trung tâm báo chí G20 tại Cung Hội Nghị, Roma, Ý, ngày 22/10/2021. Đây là nơi sẽ diễn ra Thượng Đỉnh G20 trong hai ngày 30 và 31/10/2021. REUTERS - REMO CASILLI
Quảng cáo

Sự vắng mặt của lãnh đạo Trung Quốc không phải là điều bất ngờ. Kể từ đầu năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng lên ở Vũ Hán và lan ra toàn thế giới, ông Tập Cận Bình đã không hề rời Trung Quốc, cho dù trước đó ông rất thường xuất ngoại.

Nước chủ nhà Ý đã hy vọng tất cả các lãnh đạo G20 đến Roma để có thể thảo luận trực tiếp với nhau về các vấn đề quan trọng. Tuy nhiên ngoài chủ tịch Trung Quốc, một số lãnh đạo chủ chốt khác của G20 cũng sẽ không hiện diện tại thủ đô nước Ý, trong đó có tổng thống Nga Vladimir Putin và thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Riêng tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Roma để đích thân tham dự.

Theo hãng tin Anh Reuters, thượng đỉnh khối G20, quy tụ các quốc gia chiếm 80% lượng khí thải carbon toàn cầu, được coi là một sự kiện quan trọng trước hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu COP26 tại Scotland, bắt đầu vào Chủ Nhật 31/10.

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, việc chủ tịch Trung Quốc không đích thân đến dự sẽ khiến thượng đỉnh G20 khó đạt được các thỏa thuận trên các vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận.

Nhiều cuộc biểu tình sẽ diễn ra 

Riêng tại Roma, như thường thấy mỗi khi có các hội nghị quốc tế, nhiều cuộc biểu tình được dự trù nhân Thượng Đỉnh G20. Từ thủ đô nước Ý, thông tín viên RFI Anne Lenir tường trình:

“Trong số các cuộc biểu tình được cho phép vào ngày mai thứ Bảy, có cuộc biểu tình được phát động theo lời kêu gọi của giới học sinh, sinh viên ủng hộ phong trào môi trường “Thứ sáu cho tương lai (Fridays For Future)”. sẽ diễn ra gần Đấu Trường La Mã. Một cuộc biểu tình khác của các tổ chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo sẽ diễn ra không xa nhà ga trung tâm Termini.

Nhưng quan trọng nhất sẽ là cuộc biểu tình của những người chống toàn cầu hóa. Ban tổ chức dự báo sẽ có ít nhất 10.000 người tuần hành đến khu vực Circus Maximus, cách nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G20 khoảng 6 km.

Tuy nhiên, bộ Nội Vụ Ý và chính quyền Roma đặc biệt lo ngại về các cuộc biểu tình trái phép vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, như của các phong trào chống vac-xin và chống chứng nhận y tế, có thể có những phần tử vô chính phủ, tân phát xít và cực tả Black Bloc tham gia.

Như đã thấy trong những tuần gần đây, Roma có thể dễ dàng trở thành nơi diễn ra các cuộc đụng độ giữa những kẻ gây rối và cảnh sát. Do đó, chính quyền đã quyết định siết chặt an ninh thủ đô hơn bao giờ hết cho đến khi kết thúc G20.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.