Vào nội dung chính
HOA KỲ - NGÂN SÁCH

Tổng thống Mỹ giảm 50 % tham vọng đầu tư vào xã hội và môi trường

Trước giờ lên đường sang châu Âu, hôm 28/10/2021, tổng thống Joe Biden lạc quan thông báo “đạt được một thỏa thuận lịch sử” 1.750 tỷ đô la để đầu tư vào xã hội Mỹ và cải thiện môi trường. Nhưng kế hoạch đã bị giảm đi mất phân nửa so với tham vọng ban đầu và dù nhượng bộ nhiều, không chắc văn bản này vượt qua được cửa ải Quốc Hội lưỡng viện.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về kế hoạch Build Back Better của ông và về thỏa thuận lưỡng đảng về cơ sở hạ tầng tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 28/10/2021.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về kế hoạch Build Back Better của ông và về thỏa thuận lưỡng đảng về cơ sở hạ tầng tại Nhà Trắng, Washington, Hoa Kỳ, ngày 28/10/2021. REUTERS - JONATHAN ERNST
Quảng cáo

Từ kế hoạch ban đầu hơn 3.000 tỷ đô la, tổng thống Biden chấp nhận thu hẹp tham vọng với mục đích thuyết phục được cánh tự do và cánh tả của chính đảng Dân Chủ chấp thuận một chương trình mà ông coi là “lịch sử”. Thêm một nhượng bộ khác là Nhà Trắng từ bỏ ý định đòi các nhà tỷ phú Hoa Kỳ đóng góp nhiều hơn vào các chương trình xã hội của nước Mỹ, vào công cuộc chống biến đổi khí hậu.

Thông tín viên Guillaume Naudin từ Washington cho biết thêm :

“Hôm nay là một ngày tốt. Joe Biden tuyên bố như trên khi ông bước vào tòa nhà Quốc Hội để trình bày kế hoạch chi tiêu cho các dự án xã hội. Chương trình này đã bị giảm đi mất một nửa, nhưng tổng thống Mỹ vẫn tỏ ra lạc quan. Một ngày tốt, nhưng đây cũng là một sự đánh cuộc của Joe Biden. Đến châu Âu dự thượng định G20 và thượng đỉnh khí hậu COP26, ông muốn phô trương với các đối tác một thắng lợi vừa đạt được trên vấn đề khí hậu, một mảng lớn trong dự án. Giờ đây còn phải đợi Hạ Viện biểu quyết về một kế hoạch thứ nhì liên quan đến ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng. Đương nhiên là cánh tự do và cánh tả trong đảng Dân Chủ đã phải tìm ra đồng thuận. Mỗi bên đã phải nhượng bộ nhiều và đó là điều khó chấp nhận, nhất là hiện tại các dự luật đó chưa được viết ra.

Kể từ đầu cuộc đọ sức với cánh ôn hòa, tức là cách trung trong đảng, phe bảo thủ muốn biểu quyết một lượt cả hai kế hoạch đầu tư vào mảng xã hội, khí hậu và cơ sở hạ tầng. Cựu tổng thống Barack Obama kêu gọi ủng hộ dự án cải tổ của ông Biden. Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cũng chủ trương không nên gây khó khăn cho ông Biden. Bản thân tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng không một ai, kể cả ông, được hoàn toàn toại nguyện. Vào lúc điểm tín nhiệm của Joe Biden đang tuột dốc, ông muốn đạt được những thành quả cụ thể”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.