Vào nội dung chính
Ý - COVID-19

Cảnh sát Ý khám xét nhà của những người chống vac-xin cực đoan

Tại Ý, 80 % dân số từ 12 tuổi trở lên đã nhận hai liều vac-xin ngừa Covid-19. Hôm qua, ngày 15/11/2021, cảnh sát đã tiến hành cuộc khám xét tại nhà của các nhà hoạt động cực đoan chống vac-xin và chống chứng nhận y tế. Các nhà hoạt động bị cáo buộc sử dụng nhóm thảo luận trên mạng xã hội để kích động các cuộc tấn công chống lại các quan chức chính phủ, các nhà khoa học và nhà báo, những người ủng hộ chứng nhận y tế. 

Cuộc biểu tình chống vac-xin và thông hành y tế tại Milano, Ý, ngày 13/11/2021.
Cuộc biểu tình chống vac-xin và thông hành y tế tại Milano, Ý, ngày 13/11/2021. AP - Antonio Calanni
Quảng cáo

Tại Ý, mọi người bắt buộc phải có giấy chứng nhận y tế để có thể tham gia vào các hoạt động xã hội, thậm chí là để có quyền được đến nơi làm việc.

Từ Ý, Thông tín viên RFI, Anne Le Nir tường trình :

« Cuộc khám xét được thực hiện trên 16 tỉnh thành của quốc gia, trong đó có Torino, nơi khởi đầu cuộc điều tra tư pháp, và tại các thành phố lớn khác như Triesta, Milano và Roma. Cuộc điều tra nhắm vào khoảng 20 người tham gia nhóm thảo luận trên ứng dụng nhắn tin Telegram, với tên « Basta Dittatura », nghĩa là « Đả đảo chế độ độc tài » 

Nhóm này có hàng chục nghìn người chống chứng nhận y tế tham gia và theo dõi, bị quy vào tội kích động thù hận và kích động gây tội ác. 

Nội dung của các tin nhắn trong nhóm thảo luận nhắm vào các chính trị gia, nhà vi rút học, hay các nhà báo. Ví dụ như : « Treo cổ chúng lên », « Bắn vào chân chúng, « Đánh vỡ mặt chúng đi ». 

Trong cuộc khám xét, cảnh sát đã thu giữ nhiều dao và một thùng axit. Nhưng chính phủ không hề có ý định lùi bước trước các đe dọa này, mà ngược lại, giới chức Ý còn tính đến việc giảm thời gian có hiệu lực của chứng nhận y tế,  từ 12 tháng xuống còn 9 tháng cho những ai đã được tiêm đủ hai liều vac-xin chống covid-19. Và giảm thời gian có hiệu lực của giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm kháng thể âm tính, xuống còn 24h thay vì 48h. » 

Theo AFP, những người phản đối lệnh chứng nhận y tế bắt buộc cáo buộc rằng lệnh này vi phạm quyền tự do cá nhân của họ. Trong khi đó, chính phủ Ý coi đây là một biện pháp để không phải quay trở lại các hạn chế nghiêm ngặt  ví dụ như phong tỏa hay các biện pháp khác, đã được đưa ra nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch. 

Ý là quốc gia châu Âu đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch vào tháng 2 năm 2020. Quốc gia này đã phải trả cái giá quá đắt vì đại dịch, với hơn 132 000 người tử vong. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.