Vào nội dung chính
NGA - MỸ

Quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục căng thẳng trên hai mặt trận : Ukraina và Mali

Tại Dakar, thủ đô Sénégal, chặng cuối của chuyến công du châu Phi, ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken vào hôm qua 20/11/2021, đã một lần nữa nhắc lại rằng Hoa Kỳ rất quan ngại về các động thái của Nga đối với Ukraina, nơi căng thẳng đang gia tăng. Không chỉ thế, ông Blinken còn cảnh cáo lực lượng lính đánh thuê Nga thuộc Nhóm Wagner là không được xen vào nội tình xứ Mali ở châu Phi.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được đồng nhiệm Senegal Aïssata Tall Sall tiếp đón, ngày 20/11/2021 tại Dakar.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken được đồng nhiệm Senegal Aïssata Tall Sall tiếp đón, ngày 20/11/2021 tại Dakar. © Andrew Harnik / POOL / AFP
Quảng cáo

Phát biểu với báo chí, ngoại trưởng Mỹ nói rõ: “Chúng tôi lo ngại thật sự về các hoạt động quân sự bất thường của Nga ở vùng biên giới với Ukraina. Chúng tôi thực sự lo ngại về một số lời lẽ hung hăng mà chúng tôi đã đọc và nghe thấy từ Nga cũng như trên mạng xã hội”. 

Ông Blinken cho biết những lo ngại này đã được các đồng minh của Mỹ “chia sẻ rộng rãi” nhưng không bình luận về việc liệu tình báo Mỹ có cho rằng tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chiếm các lãnh thổ của Ukraina hay không, chỉ nhắc lại rằng đã có một tiền lệ xấu là việc Nga sáp nhập bán đảo Crimée của Ukraina vào năm 2014. 

Từ năm 2014 đến nay, khu vực Donbass ở miền đông Ukraina đã lâm vào cảnh nội chiến giữa quân chính phủ Kiev và lực lượng ly khai thân Nga, mà điện Kremlin được coi là cha đỡ đầu cho dù đã phủ nhận.  

Hoa Kỳ cảnh cáo nhóm Wagner của Nga tại Mali 

Cũng liên quan đến Nga, nhưng tại châu Phi, ngoại trưởng Hoa Kỳ đã cảnh báo lực lượng lính đánh thuê Nga Wagner là không nên can thiệp vào Mali.  

Sau khi tuyên bố là Mỹ đóng góp cùng với Mali và các đối tác khác vào nỗ lực tái lập ổn định tại quốc gia, nơi thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công thánh chiến và các cuộc đụng độ giữa các cộng đồng, ông Blinken xác định : "Sẽ thật không may nếu các tác nhân nước ngoài nhúng tay vào khiến mọi thứ trở nên khó khăn và phức tạp hơn, và tôi đang nghĩ riêng về nhóm Wagner.” 

Chính quyền hiện tại ở Bamako đe dọa sẽ sử dụng các dịch vụ của công ty tư nhân Nga bị nghi là thân cận với tổng thống Nga Vladimir Putin để giúp họ chống lại các phần tử thánh chiến. 

Sự hiện diện của lực lượng Wagner đã được ghi nhận ở Ukraina, Syria và châu Phi. Đối với nhiều tổ chức phi chính phủ và nhà báo, Nga sử dụng nhóm Wagner và lính đánh thuê để phục vụ lợi ích của mình ở nước ngoài, điều mà điện Kremlin phủ nhận. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.