Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - COVID-19

Covid-19 : Chính phủ Pháp trước sức ép ban hành biện pháp cân đối để chống dịch

Pháp đã vượt ngưỡng biểu tượng 50.000 ca nhiễm hàng ngày trong đợt dịch thứ 5, theo số liệu tối 04/12/2021. Chính phủ phải đối mặt với thách thức lớn là đề ra được những biện pháp hiệu quả chống dịch nhưng vẫn phải duy trì hoạt động kinh tế.

Ngày 04/12/2021, bộ trưởng Y Tế Pháp thông báo có 10 triệu người đã được tiêm nhắc lại ngừa Covid-19.
Ngày 04/12/2021, bộ trưởng Y Tế Pháp thông báo có 10 triệu người đã được tiêm nhắc lại ngừa Covid-19. REUTERS - DADO RUVIC
Quảng cáo

Trong cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng dịch tễ vào ngày 06/12/2021, chính phủ sẽ xem xét có ban hành thêm các biện pháp hạn chế mới chống dịch Covid-19 không. Còn hiện tại, Pháp vẫn tập trung vào hai vũ khí lớn : tiếp tục tiêm chủng và tuân thủ các biện pháp giãn cách. Vấn đề tiêm chủng cho trẻ từ 5-11 tuổi cũng sẽ được Hội đồng Quốc phòng dịch tễ đưa ra thảo luận và có thể sẽ được tiến hành từ ngay đầu tháng 01/2022.

Tính đến tối 04/12, đã có hơn 10 triệu người Pháp (trên khoảng 67 triệu dân) đã được tiêm liều nhắc lại. Tuy nhiên, số ca nhiễm hàng ngày vẫn ở mức cao, trung bình trên 40.000 ca từ một tuần gần đây. Dịch trở nặng sẽ tiếp tục gây sức ép lớn cho hệ thống bệnh viện công, trong khi đội ngũ nhân viên y tế đã kiệt sức. Ngày 04/12, khoảng 6.000 người, theo các nhà tổ chức, đã biểu tình ở Paris để yêu cầu « có thêm giường bệnh, thêm vị trí làm việc », tăng lương, cải thiện điều kiện làm việc trong các bệnh viện công.

Do lo ngại phải ngừng hoạt động để chống dịch, lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, thể thao và du lịch, vốn bị tác động nặng nhất về kinh tế trong những đợt phong tỏa, đã gửi thư ngỏ kêu gọi chính phủ đưa ra những biện pháp « nhắm đến những người không tiêm chủng dù không có chống chỉ định y tế ».

Biểu tình chống biện pháp hạn chế dịch ở Áo, Đức, Hà Lan

Trái với Pháp, các đợt biểu tình phản đối biện pháp hạn chế liên tục diễn ra ngày 04/12 tại nhiều nước Tây và Bắc Âu. Theo Reuters, tại Áo, bất chấp lệnh phong tỏa đến ngày 11/12, khoảng 40.000 người đã biểu tình ở Vienna để muốn « tự quyết định » thay vì bị bắt buộc tiêm chủng. Người biểu tình còn đòi « bầu cử mới » trong bối cảnh Áo liên tục thay đổi thủ tướng trong những tháng gần đây.

Tại Utrecht, miền trung Hà Lan, hàng nghìn người cũng biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế, được áp dụng từ cuối tuần trước, gồm đóng cửa quán bar, nhà hàng vào ban đêm và hầu hết các hàng quán không thiết yếu để giảm số ca nhiễm Covid-19 đang gây áp lực cho hệ thống y tế.

Còn tại Đức, cảnh sát đã giải tán một cuộc biểu tình của hàng trăm người ở Frankfurt vì họ không đeo khẩu trang hoặc không giữ khoảng cách xã hội. Nhiều nhóm nhỏ cũng tập trung ở Berlin để phản đối sau khi một cuộc biểu tình lớn bị cấm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.