Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - COVID-19

Omicron lan mạnh, Hà Lan ban hành lệnh phong tỏa vào dịp Tết lễ cuối năm

Hôm nay 19/12/2021, dân Hà Lan lại bị phong tỏa trở lại để chống dịch Covid-19. Thủ tướng Mark Rutter hôm 18/12 thông báo lệnh “phong tỏa” mới có hiệu lực trong 4 tuần. Đây là biện pháp “không thể tránh khỏi” để ngăn ngừa biến thể Omicron đang lan rộng trên toàn quốc.

Một khu phố tại thủ đô Amsterdam tối 18/12/2021, vài giờ trước khi Hà Lan bắt đầu đợt phong tỏa mới 4 tuần chống Covid-19.
Một khu phố tại thủ đô Amsterdam tối 18/12/2021, vài giờ trước khi Hà Lan bắt đầu đợt phong tỏa mới 4 tuần chống Covid-19. AP - Peter Dejong
Quảng cáo

Kể từ hôm nay 19/12/2021 cho đến ngày 14/01/2022, tất cả các cửa hàng không thuộc diện “thiết yếu”, hàng quán, rạp xi nê và nhà hát … sẽ phải ngừng hoạt động. Nhiều sinh hoạt phải tạm ngưng. Quyết định nói trên khá bất ngờ vì tới nay, Hà Lan vốn khá cởi mở và chủ trương sống chung với dịch. Riêng đối với công luận, lệnh phong tỏa được ban hành trước lễ Giáng Sinh và cuối năm là một vố đau về mặt tâm lý và quyết định này càng khó chấp nhận do đã có đến 86 % dân Hà Lan trên 18 tuổi được chích ngừa.

Thông tín viên của đài RFI, Pierre Bénazet, từ Bruxelles cho biết thêm :

“Giới chức y tế Hà Lan đánh giá là cần phải can thiệp ngay tức khắc mới có thể tránh được kịch bản là đỉnh dịch trong đợt thứ 5 lần này vượt cao hơn so với làn sóng dịch đầu tiên. Chính quyền đưa ra các biện pháp triệt để. Kể từ 5 giờ sáng nay, tất cả các quá bar, nhà hàng phải đóng cửa cho đến ngày 14 tháng Giêng năm tới. Các tiệm cắt tóc, hay thẩm mỹ viện, câu lạc bộ thể thao, các khu giải trí, sở thú và những cửa hàng không thiết yếu cũng vậy. Mọi cuộc giao tiếp trong không gian kín hay ngoài trời đều không được vượt quá hai người nhưng giới hạn này được nới lỏng vào dịp Noel. Như vậy là vào dịp Giáng Sinh mỗi nhà chỉ được đón tối đa là thêm bốn người.

Theo thủ tướng Mark Rutte, đây là biện pháp “không thể tránh khỏi”. Ông nói: “Tôi nghe thấy những tiếng thở dài, ngao ngán vì biện pháp này được đưa ra ngay trước dịp Noel. Một lần nữa, chúng ta lại phải đón lễ Giáng Sinh trong những điều kiện hoàn toàn ngoài ý muốn. Một lần nữa, đây là tin rất xấu đối với giới buôn bán và các lĩnh vực trong ngành văn hóa, vốn hy vọng nhiều vào dịp lễ tết cuối năm. Một lần nữa, giới trẻ lại thất vọng vì cuộc sống trong những tuần lễ sắp tới sẽ thêm nhàm chán. Một lần nữa, giới cao niên lại thêm thất vọng vì không thể gặp được con cháu vào dịp họp mặt gia đình quý giá cuối năm. Nhưng chúng ta phải chứng minh rằng, cùng nhau, chúng ta có thể làm được rất nhiều để vượt lên trên khó khăn hiện tại. Tôi tuyệt đối tin vào điều đó”.

Và như vậy là người dân Hà Lan chỉ có thể trông cậy vào những hoạt động thể thao ngoài trời, nhưng cũng chỉ được đến 17 giờ mà thôi”.

Tình hình tại Pháp, Đức, Anh

Tại Pháp, hệ thống y tế được đặt trong tình trạng báo động trước nguy cơ phải đón nhận đến 4.000 bệnh nhân tại các phòng hồi sức đặc biệt vào dịp Noel và Tết dương lịch. Trong ngày 18/12/2021, chính phủ thông báo có thêm hơn 58.000 ca dương tính với virus corona, tỷ lệ nhiễm biến thể Omicron đang “tăng nhanh”. Thủ đô Paris thông báo hủy chương trình bắn pháo hoa mừng đón năm mới. Điều đó không cấm cản 25.000 người biểu tình chống vac-xin xuống đường hôm qua và đây là đợt biểu dương lực lượng lần thứ 23 liên tiếp vào mỗi thứ Bảy hàng tuần.

Trong khi đó, Đức đưa Anh Quốc vào danh sách các quốc gia có mức độ “rủi ro cao nhất” về y tế. Giới chức y tế Anh trong ngày 18/12/2021 ghi nhận 25.000 ca nhiễm biến thể Omicron trên tổng số 78.000 bệnh nhân. Đô trưởng Luân Đôn Sadiq Khan khởi động “thủ tục báo động” bắt buộc các dịch vụ y tế công cộng phải phối hợp với nhau để đối phó với tình hình.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.