Vào nội dung chính
NGA - PHƯƠNG TÂY- WAGNER

Phương Tây lên án sự hiện diện của lính đánh thuê Nga ở Mali

Trong thông cáo báo chí chung, 15 quốc gia phương Tây, trong đó có Canada, Pháp, Anh và Đức, hôm qua, 23/12/2021, lên án việc triển khai lính đánh thuê thuộc công ty bán quân sự Wagner của Nga ở Mali. Trước đó, Liên Hiệp Châu Âu đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với Wagner và các đối tác của công ty này. Matxcơva vẫn chưa trả lời chính thức, nhưng thay đổi giọng điệu về hoạt động hợp pháp của Wagner.

Trong dịp lễ độc lập ngày 22/09/2020, người dân Mali thể hiện sự  ủng hộ hợp tác với Nga hơn là với Pháp.
Trong dịp lễ độc lập ngày 22/09/2020, người dân Mali thể hiện sự ủng hộ hợp tác với Nga hơn là với Pháp. AP
Quảng cáo

Từ Matxcơva, thông tín viên RFI, Anissa El Jabri giải thích thêm :

« Trong một thời gian dài, Nga không đưa ra phản ứng nào về các cáo buộc liên quan đến Wagner, hoặc chỉ đưa ra một câu trả lời duy nhất : theo luật hình sự của Nga, ‘các công ty bán quân sự bị cấm hoạt động’.

Giờ đây, Matxcơva lại công nhận sự tồn tại của các công ty này, nhưng khẳng định đó là thực thể độc lập. Vào tháng 10 năm ngoái, tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định rằng «các công ty này không đại diện cho lợi ích của quốc gia ». Không bao giờ Matxcơva có lời nào về sự hiện diện ở nước ngoài của nhóm lính đánh thuê phù hợp với các lợi ích chiến lược và kinh tế của Nga. Chính quyền khẳng định không kiểm soát các công ty quân sự tư nhân.

Đây là điều mà các nhà ngoại giao Nga nhắc lại cách đây 10 ngày trong một thông cáo. Bộ Ngoại giao Nga đã chỉ trích « phản ứng cuồng loạn » của phương Tây, sau khi Liên Hiệp Châu Âu thông báo các trừng phạt đối với nhóm bán quân sự và 3 công ty khác có liên can.

Nội dung của thông cáo đã được công khai ngay sau cuộc họp báo của Vladimir Putin hôm qua. Tổng thống Nga chỉ tập trung vào một vấn đề duy nhất, đó là cuộc đối đầu với phương Tây ở châu Âu và cuộc gặp riêng giữa Nga và Hoa Kỳ vào tháng giêng tới. »

Theo hãng tin AFP, tất cả các đối tác phương Tây của Bamako, trực tiếp hoặc gián tiếp, tham gia vào cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến ở Mali, tố cáo chính phủ Nga hỗ trợ việc triển khai nhóm lính đánh thuê Wagner. Về phía Mali, chính phủ chưa chính thức công nhận sự hiện diện của lính Wagner và vẫn chưa có hợp đồng chính thức nào được ký kết. Cho đến nay, sự hiện diện của nhóm Wagner chỉ giới hạn ở một số nhà địa chất đến để ước tính lượng vàng của Mali.

Trong thông cáo báo chí, 4 quốc gia Liên Âu và Canada tham gia vào việc bảo đảm hòa bình và ổn định ở Mali, lấy làm tiếc về quyết định của Mali « sử dụng công quỹ đề trả lương cho lính đánh thuê nước ngoài thay vì hỗ trợ các lực lượng vũ trang và dịch vụ công của nước này ».

Wagner có thể sẽ yêu cầu quân đội Mali trả 100 triệu euro mỗi năm để can thiệp vào nước này. Công ty này thường yêu cầu thanh toán bằng hiện vật, chẳng hạn bằng vàng. Hiện vẫn chưa biết chính xác bao nhiêu lính đánh thuê Wagner đã có mặt ở Mali, nhưng có thể xác định rằng họ có mặt từ 21/11/2021.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.