Thủ tướng Đức bàn về an ninh với lãnh đạo ba nước vùng Baltic
Sau khi tiếp tổng thống Ba Lan Andrej Duda và đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron vào đầu tuần, hôm qua 10/02/2022, thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tiếp các nhà lãnh đạo của ba nước vùng Baltic để thảo luận về an ninh của Litva, Estonia và Latvia trước những hoạt động quân sự của Nga.
Đăng ngày:
Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut tường trình :
Litva, Estonia và Latvia là những nước ở tuyến đầu, có biên giới chung với Nga. Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ có quan điểm rất cứng rắn với Matxcơva. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas tuyên bố: « Chúng ta không được nhượng bộ chừng nào chúng ta còn bị Matxcơva dí súng vào đầu. »
Ông Olaf Scholz đã bảo đảm với ba nước về tình đoàn kết của Berlin và châu Âu : « Vấn đề hiện nay là tránh một cuộc chiến tranh ở châu Âu. Các nước Baltic bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các hoạt động quân sự đáng lo ngại của Nga. »
Ba nước Baltic trông cậy trước hết là vào NATO để bảo đảm an ninh của họ. Nhưng họ mong đợi một vai trò lớn hơn từ Đức, cường quốc hàng đầu châu Âu. Họ đánh giá cao vai trò của Berlin trong việc giám sát không phận của họ trong khuôn khổ NATO và sự hiện diện của quân đội Đức (Bundeswehr) ở Litva, vốn cần được tăng cường. Nhưng các nước Baltic mong đợi nhiều hơn từ Berlin, đặc biệt là việc cung cấp vũ khí cho Ukraina, một yêu cầu bị Đức từ chối.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký