Vào nội dung chính
UKRAINA - NGA - LY KHAI

Đông Ukraina : Quân đội và phe ly khai tố nhau vi phạm ngưng bắn

Hôm nay, 19/02/2022, quân đội Ukraina và lực lượng ly khai thân Nga tố cáo lẫn nhau về những vi phạm nghiêm trọng lệnh ngưng bắn ở miền Đông Ukraina, nơi mà các cuộc tấn công mới nhất đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, gây thêm lo ngại về một cuộc xâm lăng của Nga.

(Ảnh minh họa) - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (giữa) thăm chiến tuyến ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, ngày 17/02/2022.
(Ảnh minh họa) - Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky (giữa) thăm chiến tuyến ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, ngày 17/02/2022. AP
Quảng cáo

Theo hãng tin AFP, ít nhất một lính Ukraina đã tử trận do đạn súng cối, nhưng trong một thông cáo, quân đội Ukraina khẳng định « đang kiểm soát tình hình » « đang tiếp tục nhiệm đẩy lùi cuộc tấn công vũ trang của Nga ».

Cho tới nay, Matxcơva vẫn tuyên bố không dính líu gì đến xung đột ở Đông Ukraina và xem đây là chuyện nội bộ của Ukraina, nhưng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE từ 8 năm qua thường xuyên ghi nhận việc Nga chuyển vũ khí sang các vùng ly khai.

Các nhà quan sát của OSCE hôm nay 19/02/2022 cho biết đã có sự gia tăng đáng kể các vụ vi phạm ngưng bắn, tổng cộng là 870 vụ được ghi nhận hôm qua.

Cho rằng tình hình hiện nay rất « nguy hiểm », chính quyền của hai vùng ly khai Donetsk và Lougansk ở miền đông Ukraina hôm nay vừa ban hành lệnh « tổng động viên ». Trên mạng Telegram ngày 18/02, lãnh đạo của hai vùng ly khai đã thông báo di tản thường dân đến nước Nga láng giềng, sau khi cáo buộc chính quyền Kiev chuẩn bị xâm chiếm hai vùng này.

Mặc dù rất lo ngại về khả năng Nga tấn công Ukraina, văn phòng tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông vẫn giữ nguyên chuyến đi Munich để dự Hội nghị An ninh. Văn phòng tổng thống Zelensky khẳng định tình hình ở miền đông Ukraian « hoàn toàn dưới sự kiểm soát ». Tại Munich, tổng thống Ukiraina dự trù sẽ gặp thủ tướng Anh Boris Johnson, thủ tướng Đức Olaf Scholz và phó tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Tại hội nghị Munich hôm nay, tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg nhắc lại cam kết « không gì lay chuyển » của các nước thành viên Liên minh bảo vệ lẫn nhau. Ông cảnh cáo Matxcơva rằng « nếu tìm cách bớt đi NATO ở các biên giới nước họ, Nga sẽ có thêm NATO ». Về phần chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen, bà lên án Nga đã « phá hoại cấu trúc an ninh châu Âu » và đang tìm cách « viết lại các luật lệ của trật tự thế giới ». Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu còn tố cáo Trung Quốc và Nga liên minh với nhau để áp đặt « luật của kẻ mạnh hơn ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.