Vào nội dung chính
NGA - UKRAINA - DI TẢN

Nga tấn công Ukraina : Người Việt ở Kharkov khó có thể di tản

Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraina có khoảng 1,4 triệu dân, chỉ cách biên giới Nga khoảng 40 km, là một trong những mục tiêu bị Nga tấn công đầu tiên hôm 24/02/2022. Sau một đêm tạm im ắng, Kharkov lại phải hứng loạt rocket của Nga. Người dân tập trung trong các bến tầu điện ngầm để tránh pháo kích.

Một quả rocket rơi ở Kharkov, Ukraina, ngày 25/02/2022.
Một quả rocket rơi ở Kharkov, Ukraina, ngày 25/02/2022. © REUTERS/Maksim Levin
Quảng cáo

Trả lời RFI Tiếng Việt qua tin nhắn sáng 26/02, một người Việt sống tại Kharkov cho biết :

« Kharkov đêm qua yên ả. Sáng nay lúc hơn 6 giờ, Nga bắn hơn chục quả rốc két. Tôi nằm ngủ dưới sàn nhà, nghe rung chuyển nên tỉnh giấc. Hiện tại tình hình im ắng. Hôm qua Kharkov đẩy lùi được 2 lần tiến quân của Nga. Rocket Nga chủ yếu bắn vào khu quân sự. Nhưng vẫn có đạn lạc ».

Theo hình ảnh được Việt kiều này gửi cho ban tiếng Việt, một quả rocket rơi giữa phố ở Kharkov, không nổ và cắm sâu dưới đất. Ga tầu điện ngầm ở Kharkov cũng biến thành hầm trú bom cho người dân, giống như ở thủ đô Kiev. Hiện tại, theo Việt kiều này, cộng đồng người Việt tại Kharkov chưa có kế hoạch di chuyển đi nơi khác :

« Không có kế hoạch di tản đâu, trừ khi có chiến sự khốc liệt. Không biết di tản đi đâu, đến Ba Lan thì rất xa (khoảng 1.100- 1.200 km), phương tiện giao thông như tàu thì không có, xe bus không chạy. Sang Nga gần, nhưng không có visa và sợ đạn lạc. Trước mắt tạm trú ẩn và hy vọng hôm nay (26/02) sẽ có đàm phán ngừng bắn, vì Nga, Ukraina hôm qua (25/02) đều tuyên bố sẽ gặp gỡ ».

Kharkov là nơi cư trú của đông đảo người Việt tại Ukraina, theo giải thích của Việt kiều này với RFI Tiếng Việt vào chiều 23/02, trước khi Nga tấn công Ukraina. Kể từ khi phe ly khai kiểm soát hai vùng Donetsk và Lougansk, tình hình kinh doanh của người Việt ở Kharkov không còn được thuận lợi như trước :

« Thứ nhất, Kharkov nằm giáp với biên giới Nga và thứ hai là cũng nằm gần tỉnh Donetsk, cách vùng ly khai này chỉ khoảng 250 km và hiện chỉ cách vùng chiến sự khoảng 200 km.

Trước khi xảy ra xung đột ở miền Đông, Kharkov là khu vực buôn bán tốt, nên người Việt tập trung về đây đông. Người dân Donbass, nơi nổi tiếng có vùng mỏ và người dân có thu nhập cao hơn, thường hay về Kharkov mua hàng, nên việc kinh doanh của người Việt tốt hơn. Ngoài ra, vì nằm sát biên giới với Nga, nên cuối tuần người Nga cũng lái xe sang để mua hàng và nghỉ ngơi. Có thể nói cộng đồng người Việt ở Kharkov làm ăn rất trù phú. Nhưng sau khi xảy ra chiến sự ở Donbass, công việc làm ăn của bà con gặp rất nhiều khó khăn, nên khoảng 40% người Việt ở đây đã về. Nếu như trước đây có khoảng 5.000 người, thì hiện chỉ còn khoảng hơn 3.000 người Việt ở đây ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.