Vào nội dung chính
HOA KỲ - BA LAN - RUMANI

Chiến tranh Ukraina: Phó tổng thống Mỹ đến Ba Lan và Rumani

Ngày mai, 10/03/2022, phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ đến Ba Lan và Rumani để thảo luận các bước kế tiếp trong việc đối phó với cuộc xâm lăng Ukraina của Nga, cũng như để tái khẳng định sự yểm trợ của Washington đối với hai quốc gia láng giềng của Ukraina và cũng là hai thành viên khối NATO.

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trong một sự kiện hôm 04/03/2022 tại Washington.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu trong một sự kiện hôm 04/03/2022 tại Washington. AP - Jacquelyn Martin
Quảng cáo

Theo lời một quan chức Mỹ, được hãng tin Reuters trích dẫn, trong chuyến viếng thăm Ba Lan và Rumani, bà Kamala Harris sẽ tập trung bàn về cách thức mà khối NATO có thể thi hành các trừng phạt kinh tế đối với Nga, cũng như làm sao để các nước thành viên khối NATO giữ được sự đoàn kết.

Nhân dịp này, phó tổng thống Mỹ sẽ đến gặp những người tị nạn Ukraina ở Ba Lan và thảo luận về trợ giúp nhân đạo và an ninh cho Ukraina và các nước trong khu vực. 

Chuyến đi Ba Lan và Rumani của bà Kamala Harris diễn ra đúng vào lúc Hoa Kỳ và Ba Lan gặp bế tắc trong việc giao chiến đấu cơ cho Ukraina để chống lại cuộc xâm lăng của Nga. Vacxava muốn chuyển giao các máy bay tiêm kích Mig-29 cho Washington để Hoa Kỳ giao cho Ukraina, nhưng bộ Quốc Phòng Mỹ đã bác đề nghị đó, vì sợ khối NATO bị lôi kéo vào một cuộc chiến với Nga. 

Còn theo hãng tin AFP, Hoa Kỳ hôm qua cho biết rất lo ngại về khả năng quân đội Nga giành quyền kiểm soát các cơ sở “nghiên cứu sinh học” của Ukraina và chiếm dụng các vật liệu nhạy cảm. Trong một cuộc điều trần ở Quốc Hội, nhân vật số 3 của ngành ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết Hoa Kỳ đang làm việc với Ukraina về phương cách để tránh cho các vật liệu đó rơi vào tay quân Nga. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.