Vào nội dung chính
Ý - COVID 19

Ý thiết lập lộ trình bãi bỏ tình trạng khẩn cấp chống Covid-19

Chiều ngày 17/03/2022, Hội đồng Bộ trưởng Ý nhóm họp, dưới sự điều hành của thủ tướng Mario Draghi, và nhất trí cao với chỉ thị thiết lập lộ trình kết thúc tình trạng khẩn cấp chống Covid-19. Ý là một trong những nước áp dụng luật chống Covid-19 nghiêm ngặt nhất ở châu Âu.  

Đài phun nước Piazza del Popolo Lions, Roma, Ý, ngày 05/01/2022.
Đài phun nước Piazza del Popolo Lions, Roma, Ý, ngày 05/01/2022. AP - Gregorio Borgia
Quảng cáo

Trả lời RFI Tiếng Việt, linh mục Phạm Hoàng Dũng từ Roma cho biết thêm thông tin:

Hiện tại, người dân bị bắt buộc phải đeo khẩu trang Ffpr-2 không chỉ trong những không gian kín, như nhà hát, quán cà phê, mà ngay cả khi đi ngoài đường hay ở những nơi không gian mở. Còn những người nước ngoài đến Ý, thì sẽ được phân chia thành nhiều cấp độ để xem có phải chịu sự cách ly bắt buộc hay không. Chẳng hạn, một người Việt đến Ý thì sẽ phải chịu cách ly 10 ngày vì Việt Nam thuộc nhóm 5 gồm những nước có nguy cơ cao.  

Tuy nhiên, những biện pháp nghiêm ngặt đó sẽ từ từ được bãi bỏ kể từ ngày 1/4 tới. Theo chỉ thị vừa được thông qua, giấy chứng nhận tiêm chủng tăng cường (Super Green Pass), tức là giấy chứng nhận không nhiễm covid,  không còn bị bắt buộc phải xuất trình khi vào nhà hàng quán bar và các phương tiện giao thông công cộng.  

Tuy nhiên, khi dùng các phương tiện giao thông này vẫn phải đeo khẩu trang Ffpr-2. Mặc dù, Super Green Pass vẫn còn được yêu cầu xuất trình ở những nơi tiếp xúc nhiều người như bệnh viện, các viện dưỡng lão hay khách sạn, nhưng các cơ quan hành chánh, trung tâm thương mại, bưu điện, ngân hàng không nhất thiết còn phải mang theo giấy chứng nhận không covid. 

Các rạp chiếu phim, bảo tàng, các buổi hòa nhạc hay thể thao được phép trở lại như trước covid. Việc cách ly chỉ bắt buộc đối với những ai nhiễm covid-19, còn với những người chỉ tiếp xúc trực tiếp thì chỉ đặt ở mức quan sát các triệu chứng.  

Giải thể Ủy ban cố vấn khoa học do chính phủ được thành lập ngay khi đại dịch covid-19 bắt đầu cách hơn 2 năm. Vẫn giữ mức phạt 100 euro đối với những người trên 50 tuổi không chịu chủng ngừa, nhưng đã cho phép được đi làm nếu test covid âm tính. 

Từ ngày 30 tháng 4, chỉ buộc phải đeo khẩu trang loại dùng trong phẫu thuật ở những nơi kín vì đây là quy định chung toàn châu Âu. Và từ 1/5,  người dân không cần phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng và khẩu trang loại Ffpr-2 không còn bắt buộc tại những nơi tụ tập đông người như sân vận động, nhà hát hay vũ trường. 

Từ 15/6, chính phủ sẽ bãi bỏ tiêm chủng bắt buộc đối với các y tá, bác sỹ và các nhân viên y tế, giáo viên và các nhân viên phục vụ trong các trường học, các nhân viên phục vụ trong các ngành an ninh như cảnh sát, quân đội. Và nhất là đối với những người trên 50 tuổi. 

Mặc dù, bãi bỏ hay giảm bớt những biện pháp nghiêm ngặt, Ý vẫn dự trù số người nhiễm mỗi ngày lên tới 100.000 vào mùa thu sắp tới. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.