Vào nội dung chính
BẮC ÂU - QUÂN SỰ

Na Uy tăng ngân sách quốc phòng để đối phó với đe dọa Nga

Hôm qua, thứ Sáu 18/03/2022, chính phủ Na Uy thông báo sẽ tăng thêm 300 triệu euro cho ngân sách quốc phòng. Cuộc xâm lược Ukraina của Putin đã buộc Na Uy và các nước Bắc Âu khác phải sẵn sàng cho chiến tranh.  

Ảnh minh hoạ : Tàu sân bay Nga mang tên Đô đốc-Kouznetsov ngoài khơi Na Uy, tại một địa điểm thuộc vùng biển quốc tế. Ảnh chụp năm 2016
Ảnh minh hoạ : Tàu sân bay Nga mang tên Đô đốc-Kouznetsov ngoài khơi Na Uy, tại một địa điểm thuộc vùng biển quốc tế. Ảnh chụp năm 2016 Norwegian Royal Airforce/NTB Scanpix/Handout via Reuters
Quảng cáo

Thông tín viên Frédéric Faux tường trình từ Stockholm :  

“Na Uy là lính biên phòng phía bắc của NATO. Quốc gia này có chung 200 km đường biên giới trên bộ với Nga, không kể đến đường biên giới trên Biển Barents. Oslo muốn chứng tỏ sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Kể từ đầu tuần, vương quốc Bắc Âu này đã là nơi tổ chức các cuộc diễn tập quân sự lớn của khối NATO, với 30.000 binh sĩ đến từ 27 quốc gia.  

Thứ Sáu tuần này, Na Uy công bố một khoản bổ sung 300 triệu euro cho ngân sách quân sự quốc gia. “Cho dù một cuộc tấn công của Nga vào Na Uy là khó có thể xảy ra, thì cũng cần phải nhận ra rằng chúng ta có một nước láng giềng ở phía Đông đã trở nên nguy hiểm hơn và khó đoán hơn", trên đây là nhận định của bộ trưởng bộ Quốc Phòng Na Uy.  

Đây cũng là một lý do tăng chi cho quốc phòng đối với các nước Bắc Âu khác. Thụy Điển vừa tuyên bố sẽ tăng ngân sách quân sự lên 2% GDP trong thời gian sớm nhất. Một không khí chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh tương tự ở Đan Mạch, một thành viên khác của NATO. Chính quyền Copenhagen dự kiến đạt được mục tiêu đưa ngân sách quốc phòng lên 2% GDP từ năm 2033”.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.