Vào nội dung chính
NGOẠI GIAO- PHÁP - NGA -Ý

Nhạo báng châu Âu : Pháp triệu đại sứ Nga để phản đối

Tòa đại sứ Nga tại Paris công bố trên Twitter hai bức biếm họa với hình ảnh khiếm nhã, với nội dung bêu xấu châu Âu hùa với Mỹ lên án Nga xâm Ukraina. Hôm 25/03/2022 Bộ Ngoại Giao Pháp triệu đại sứ Nga tại Paris, Alexei Mechkov, lên để phản đối về hành động này.  

Ảnh minh họa: Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian (T) tiếp người đồng cấp Nga Serguei Lavarov tại Paris, ngày 27/11/2018.
Ảnh minh họa: Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian (T) tiếp người đồng cấp Nga Serguei Lavarov tại Paris, ngày 27/11/2018. © AP Photo/Thibault Camus
Quảng cáo

Hai bức biếm họa sứ quán Nga đăng tải trên Twitter cho thấy Liên Hiệp Châu Âu là một con bệnh đang được tiêm vào người những liều thuốc « bài Nga », một ống tiêm mang hàng chữ « trừng phạt » nước Nga và hai ông thầy thuốc đang chữa trị cho châu Âu là những tay lừa đảo. Bức vẽ thứ nhì gây sốc hơn, vì là hình ảnh một khối Liên Hiệp Châu Âu « liếm đít » chú Sam, ngụ ý Liên Âu mù quáng nịnh bợ Mỹ lên án Matxcơva tấn công Ukraina.   

Tòa đại sứ Nga tại Pháp xác nhận đã có cuộc trao đổi với bộ Ngoại Giao Pháp và « nội dung có liên quan đến những tin nhắn trên Twitter ». Tuy nhiên trang mạng của sứ quán Nga đã hủy hai tin nhắn trên Twitter gây sự cố ngoại giao nói trên.  

Trong thông cáo, bộ Ngoại Giao Pháp nhấn mạnh « không thể chấp nhận » việc tòa đại sứ Nga ở Paris đăng hai bức biếm họa với nội dung chế nhạo Liên Hiệp Châu Âu . Pháp « nỗ lực duy trì đối thoại với Nga » nhưng lối hành xử của sứ quán Nga ở Paris là « không thích hợp ». Đang dự thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu tại Bruxelles, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng coi đây là một « sai lầm » từ phía Nga.  

Báo Ý: Ám sát Putin để chấm dứt chiến tranh 

Đại sứ Nga tại Roma hôm 25/03/2022 kiện tờ báo La Stampa của Ý vì một bài xã luận với giả thuyết « ám sát tổng thống Vladimir Putin là giải pháp duy nhất » để ngừng cuộc chiến tranh Ukraina. Tác giả là một phóng viên chiến trường kỳ cựu, Domenico Quirico, đã hai lần bị bắt cóc trong lúc tác nghiệp tại Libya và Syria.

Thông tín viên Anne Le Nir từ Roma cho biết thêm :  

« Mọi chuyện bắt nguồn từ hôm 22/03/2022 khi tờ báo La Stampa đăng một bài viết của Domenico Quirico với nội dung như sau : “can thiệp quân sự đã bị loại bỏ, giải pháp ngoại giao chẳng đi đến đâu. Còn lại khả năng ám sát vị Sa hoàng nhờ một bàn tay thân cận nào đó”. Tác giả viết tiếp : “Kế hoạch số 1 của Biden, NATO và châu Âu là nhờ một người nào đó giết Putin để giải phóng khỏi cái gánh nặng đó”.  

Là một nhà báo giàu kinh nghiệm, ông kết luận bài viết bằng một câu hỏi : “nhưng có chắc rằng trừ khử tên bạo chúa sẽ không dẫn đến tình trạng hỗn loạn còn tệ hại hơn nữa hay không ?”. Liền sau đó đại sứ Nga tại Ý đệ đơn kiện lên tòa án Roma với lý do La Stampa xúi dục gây tội ác.  

Trước ống kính của giới truyền thông, đại sứ Nga tố cáo một bài viết “vi phạm đạo đức và những quy luật của ngành báo chí”. Giám đốc điều hành La Stampa, Massimo Giannini, đã bác bỏ những cáo buộc “không có cơ sở” và nhấn mạnh rằng vai trò của đại sứ Nga không phải là để “lên lớp ngành báo chí”. Nhân danh quyền tự do báo chí, nhiều chính đảng tại Ý tán đồng quan điểm này ».  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.