Vào nội dung chính
NGA - UKRAINA - ĐÀM PHÁN

Thỏa thuận hòa bình: Ukraina khẳng định Nga chấp nhận “bằng lời” đề xuất chính của Kiev

Trưởng đoàn đàm phán Ukraina vào hôm qua, 02/04/2022 đã khẳng định rằng phía Nga đã chấp nhận “bằng lời” các đề nghị chính của Ukraina về các điều kiện chấm dứt giao tranh, và Kiev đang chờ  Matxcơva xác nhận bằng văn bản.  

Phái đoàn Ukraina họp báo sau cuộc đàm phán với Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/03/2022. Ttrưởng đoàn Ukraina David Arakhamia (T) đang trả lời phóng viên.
Phái đoàn Ukraina họp báo sau cuộc đàm phán với Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/03/2022. Ttrưởng đoàn Ukraina David Arakhamia (T) đang trả lời phóng viên. REUTERS - MEHMET CALISKAN
Quảng cáo

Phát biểu trên truyền hình Ukraina, ông David Arakhamia - trưởng đoàn đàm phán của Ukraina tại cuộc hòa đàm Istanbul - đã hàm ý cho rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt tình trạng thù địch giữa Nga và Ukraina đã đạt được những tiến bộ rất đáng kể. Trưởng đoàn đàm phán Ukraina khẳng định: “Liên Bang Nga đã đưa ra phản hồi chính thức đối với tất cả các lập trường (của Ukraina), cụ thể là đã chấp nhận các đề nghị, ngoại trừ vấn đề Crimée”. Ông Arakhamia đã nói thêm rằng dù “không có xác nhận chính thức bằng văn bản”, nhưng phía Nga đã tỏ ý chấp nhận “bằng lời”. 

Nhà đàm phán cũng tin tưởng về khả năng một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai tổng thống Ukraina và Nga, và nếu diễn ra, thì nơi gặp “rất có thể” là Thổ Nhĩ Kỳ, tại Istanbul hay Ankara. 

Nga: chưa đủ điều kiện cho thượng đỉnh Putin-Zelensky 

Tuy nhiên, vào hôm nay, 03/04/2022, phía Nga đã bác bỏ khả năng sớm có một hội nghị thượng đỉnh giữa hai ông Volodymyr Zelensky và Vladimir Putin, vì hai bên vẫn chưa soạn được một dự thảo thỏa thuận cho phép xúc tiến một cuộc họp như vậy. 

Theo hãng tin Anh Reuters, trên mạng Telegram, trưởng đoàn đàm phán Nga tại Istanbul, ông Vladimir Medinsky, khẳng định rằng lập trường của Matxcơva về tình trạng của bán đảo Crimée, được sáp nhập vào năm 2014 và vùng Donbass, nơi Điện Kremlin đã công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Luhansk, đều không thay đổi và các cuộc đàm phán với Ukraina sẽ tiếp tục vào ngày mai, thứ Hai. 

"Ngừng bắn nhân đạo" : Phó tổng thư ký LHQ đến Matxcơva 

Trong khi cuộc chiến đã khiến ít nhất hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 4,1 triệu người Ukraina phải sống lưu vong vẫn tiếp diễn, một lãnh đạo Liên Hiệp Quốc sẽ tới Matxcơva vào hôm nay, 03/04, để cố gắng đạt được một cuộc “ngừng bắn vì lý do nhân đạo”.  

Theo tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 01/04 vừa qua, thì phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về các vấn đề nhân đạo, Martin Griffiths, người Anh, “sẽ đến Matxcơva vào Chủ Nhật và sau đó sẽ đến Kiev”, với nhiệm vụ “tìm kiếm một lệnh ngừng bắn nhân đạo ở Ukraina”. 

Cho đến nay, Nga luôn luôn từ chối tiếp đón bất kỳ một quan chức cấp cao nào của Liên Hiệp Quốc đến Matxcơva để bàn về Ukraina.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.