Vào nội dung chính
NGA - LIÊN HIỆP QUỐC - NHÂN QUYỀN

Nga bị đình chỉ quyền tham gia Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc

Sau khi Nga bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và có hệ thống ở Ukraina, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua 07/04/2022 đã bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại Hội Đồng Nhân Quyền. Theo trang thông tin Liên Hiệp Quốc, có 93 quốc gia bỏ phiếu thuận, 58 nước bỏ phiếu trắng và 24 quốc gia bỏ phiếu chống, trong đó có Nga, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên, Iran, Syria và Việt Nam.

A completed resolution vote tally to affirm the suspension of the Russian Federation from the United Nations Human Rights Council is displayed during a meeting of the United Nations General Assembly, Thursday, April 7, 2022, at United Nations headquarters.
A completed resolution vote tally to affirm the suspension of the Russian Federation from the United Nations Human Rights Council is displayed during a meeting of the United Nations General Assembly, Thursday, April 7, 2022, at United Nations headquarters. AP - John Minchillo
Quảng cáo

Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin tường trình :

Một biện pháp bất hợp pháp và chính trị hóa sẽ không ngăn cản được Nga thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ nhân quyền. Đó là tuyên bố của Gennady Kuzmin, phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hiệp Quốc, tuyên bố sau khi Đại Hội Đồng thông qua quyết định đình chỉ Nga. Đại diện Nga cũng tố cáo sự thắng thế về cách tiếp cận nhân quyền theo kiểu Mỹ và thực dân.

Ngay sau khi quyết định đình chỉ Nga được thông qua, Matxcơva đã ngay lập tức quyết định rút ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền. Đối với phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga, việc đình chỉ này làm suy yếu tính phổ quát của tổ chức. Maria Zakharova cũng cho rằng việc đình chỉ Nga là một phần của chiến dịch chống Nga cho phép các nước phương Tây thiết lập quyền kiểm soát của họ đối với lĩnh vực nhân quyền.

Trên thực tế, việc đình chỉ này có thể sẽ không ảnh hưởng nhiều đến Nga. Với tư cách là thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An, nước này vẫn giữ được các phương tiện phát tán những thông điệp của mình trong nội bộ Liên Hiệp Quốc, và theo thượng nghị sĩ Konstantin Dolgov, việc đình chỉ này sẽ không ảnh hưởng đến chính sách của Nga về Ukraina.

Vẫn về thảm sát ở Ukraina, hôm qua người đứng đầu Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã xác nhận có hơn 100 cuộc tấn công do quân đội Nga tiến hành nhắm vào các dịch vụ y tế ở Ukraina. WHO kêu gọi quân đội Nga cho phép tổ chức này vào Mariupol vốn bị Nga bao vây, để tiến hành các công tác nhân đạo.

 

 

.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.