Vào nội dung chính
G20 - NGA - CHIẾN TRANH UKRAINA

G7 chỉ trích sự hiện diện của Nga tại G20

Sau cuộc họp ngày hôm qua, tại Washington, Hoa Kỳ, bộ trưởng Tài Chính nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất – G7 đã ra thông cáo bày tỏ thái độ lấy làm tiếc về sự tham dự của Nga tại nhiều diễn đàn quốc tế, trong đó có G20.

Một số bộ trưởng Tài Chính G20 không tham dự cuộc họp Tài Chính G20 để phản đối cuộc xâm lược Ukraina của Nga, Washington, Mỹ, ngày 20/04/2022.
Một số bộ trưởng Tài Chính G20 không tham dự cuộc họp Tài Chính G20 để phản đối cuộc xâm lược Ukraina của Nga, Washington, Mỹ, ngày 20/04/2022. © Chính phủ Canada
Quảng cáo

Theo AFP, các bộ trưởng tài chánh và lãnh đạo các ngân hàng trung ương G20, họp lại hôm qua 20/04 bên lề hội nghị Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã rời phiên họp toàn thể để phản đối sự hiện diện của Nga. Những bộ trưởng tham dự từ xa qua video thì nhất loạt tắt màn hình.

Indonesia, chủ tịch luân phiên G20 năm nay từ chối loại Nga khỏi các cuộc họp vì xâm lăng Ukraina, lấy lý do cần phải "vô tư".

Phía Nga nói rằng "G20 trước hết là một diễn đàn kinh tế".

Thế nhưng, bộ trưởng kinh tế Pháp Bruno Le Maire trong phiên khai mạc tuyên bố "Chiến tranh không thể đi kèm với hợp tác",  Bộ trưởng tài chánh Mỹ Janet Yellen quyết định tẩy chay các phiên họp nào có quan chức Nga phát biểu. Phó thủ tướng Canada Chrystia Freeland viết trên Twitter : " Việc Nga xâm lăng Ukraina bất chấp luật pháp là mối đe dọa nghiêm trọng cho kinh tế. Nga không thể tham dự những phiên họp này".

Riêng bộ trưởng tài chánh Đức Christian Lindner tham gia tất cả các cuộc họp nhằm "không tặng cho Nga một diễn đàn để tuyên truyền dối trá".

Cũng trong cuộc họp hôm qua, G7 đã cam kết tài trợ 24 tỷ đô la cho Ukraina trong năm 2022 và sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu cần thiết.

Mỹ trừng phạt ngân hàng Nga Transkapitalbank và một mạng lưới tài phiệt

Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ hôm 20/04 thông báo trừng phạt ngân hàng Nga Transkapitalbank vì ngân hàng này đã dùng hệ thống chuyển tiền riêng qua internet để giúp thanh toán bằng đô la Mỹ không thông qua SWIFT.

Ngân hàng tư nhân này bị loại khỏi hệ thống tài chánh quốc tế, các cá nhân và tổ chức của Mỹ hoặc hoạt động tại Mỹ bị cấm giao dịch với Transkapitalbank.

Hoa Kỳ cũng cho vào danh sách đen một mạng lưới rộng rãi gồm khoảng 40 cá nhân trong đó có nhà tài phiệt Malofeev và một số định chế, bị cáo buộc ủng hộ phe ly khai ở Ukraina, hoặc đã giúp tránh né trừng phạt, hoặc liên quan đến việc đào tiền ảo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.