Vào nội dung chính
ĐỨC - QUỐC PHÒNG

Đức cải cách Hiến pháp cho phép lập Quỹ quốc phòng 100 tỉ euro

Dự án hiện đại hóa quốc phòng của chính phủ Đức, với ngân quỹ đặc biệt 100 tỉ euro, đã được Hạ Viện Đức chấp thuận hôm qua, 03/04/2022. Hiện đại hóa khẩn cấp quân đội là lời hứa mà thủ tướng Đức Olaf Scholz đưa ra cuối tháng 2, sau khi Nga khởi động cuộc xâm lăng Ukraina.  

Nhà Quốc Hội Đức (Reichstag), tại thủ đô Berlin.
Nhà Quốc Hội Đức (Reichstag), tại thủ đô Berlin. © Yolo/Wikipédia
Quảng cáo

Cuộc tấn công Ukraina của Nga là một cú sốc đối với nước Đức. Đầu tư cho quốc phòng là để tự vệ, và cũng là để thực hiện nghĩa vụ với các đồng minh. Hôm qua, phát biểu trước Hạ Viện Đức, ngoài trưởng Annalena Baerbock tuyên bố: ‘‘Đây là thời điểm mà nước Đức lên tiếng : Chúng tôi đã có mặt, khi châu Âu cần chúng tôi’’.  

Thông tín viên Pascal Thibaut tường trình từ Berlin :  

"Nước Đức sẽ sớm có lực lượng quân sự quy ước lớn nhất trong khối NATO ở châu Âu": Tuyên bố gần đây của thủ tướng Olaf Scholz đang dần dần thành hình. Vào cuối tháng Hai, thủ tướng Đức thông báo bước ngoặt chính sách với mục tiêu hiện đại hóa quân đội Đức, vốn đã bị quên lãng trong những năm gần đây.  

Một ngân sách trị giá 100 tỷ euro đã được lập ra để cung cấp cho Bundeswehr (quân đội Đức) những phương tiện đang thiếu. Để quỹ này có thể hoạt động bền vững, nhưng cũng để ngăn việc chi ra 100 tỷ này không làm tăng thâm hụt ngân sách, cần cải cách Hiến Pháp để thoát khỏi các quy định hạn chế nghiêm ngặt việc thâm hụt này.  

Liên minh cầm quyền đã giành được sự ủng hộ cần thiết từ đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo. Cải cách Hiến Pháp đã được đa số quá hai phần ba nghị sĩ  thông qua.  

Việc phân bổ các khoản chi bổ sung được quỹ nói trên cho phép đã được biết trước. Không quân sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất, với 40 tỷ euro, cho phép mua máy bay và trực thăng. Việc hiện đại hóa quân đội Đức, đi đôi với các nỗ lực bổ sung ngân sách, cho phép Đức tôn trọng các cam kết với NATO, dành 2% tổng sản phẩm quốc nội hàng năm cho chi tiêu quốc phòng’’. 

Nga lên án Đức ''tái quân sự hóa''

Phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova hôm qua lên án chính quyền Đức : ‘‘Chúng tôi coi đây là một bằng chứng mới về việc nước Đức đang trên đường tái quân sự hóa một lần nữa. Chúng ta biết điều này sẽ kết thúc như thế nào’’. Người phát ngôn bộ Ngoại giao Nga ngụ ý nói đến quá khứ phát xít của nước Đức. 

Từ sau Chiến tranh Lạnh, nước đã Đức giảm mạnh lực lượng vũ trang, từ 500.000 trước đây xuống còn 200.000 binh sĩ, việc đầu tư cho quân đội bị bỏ bê. Tuy nhiên, cuộc xâm lăng do Nga tiến hành đã đảo ngược xu thế này. Đức đã thay đổi hoàn toàn ‘‘nguyên tắc’’ (vốn áp dụng từ sau Thế Chiến Hai), không cấp vũ khí sát thương cho các bên tham chiến trong các vùng xung đột. Chính quyền của thủ tướng Scholz đã cung cấp nhiều vũ khí phòng thủ cho Ukraina. Gần đây nhất, ngày 1/6, thủ tướng Scholz thông báo sẽ cung cấp cho Kiev hệ thống phòng không hiện đại nhất mà nước Đức đang có (Iris-T) để bảo vệ một thành phố lớn của Ukraina trước các cuộc không kích của Nga.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.