Vào nội dung chính
ANH QUỐC - BIỂU TÌNH - BÃI CÔNG

Lạm phát cao nhất từ 40 năm ở Anh: Hàng nghìn người biểu tình tại thủ đô Luân Đôn

Lạm phát kỷ lục ở Anh, lên tới 9%, mức cao nhất từ 40 năm. Chi phí sinh hoạt tăng vọt khiến hàng nghìn người tuần hành hôm qua, 18/06/2022 tại Luân Đôn, phản đối chính phủ, kêu gọi thủ tướng từ chức. Theo ban tổ chức, đây là cuộc tuần hành lớn nhất từ 10 năm. Tuần tới, nghiệp đoàn ngành đường sắt Anh dự kiến bãi công toàn quốc trong 3 ngày. 

Cuộc biểu tình phản đối lạm phát diễn ra theo lời kêu gọi của tổ chức nghiệp đoàn TUC, Luân Đôn, ngày 18/06/2022.
Cuộc biểu tình phản đối lạm phát diễn ra theo lời kêu gọi của tổ chức nghiệp đoàn TUC, Luân Đôn, ngày 18/06/2022. REUTERS - HENRY NICHOLLS
Quảng cáo

Thông tín viên Marie Boeda tường trình từ Luân Đôn : 

‘‘Rachel ngồi trên một bức tường đá nhỏ ngay sát tượng thủ tướng Winston Churchill. Cuộc tuần hành vừa kết thúc tại Quảng trường Nghị Viện, cách khu trụ sở chính quyền Westminster chỉ một vài bước chân. Người cựu y tá này đi biểu tình cùng gia đình, với hai con gái và một cháu trai. 

Rachel nói : ‘‘Tất cả chúng tôi đều lo ngại về viễn cảnh những gì sẽ diễn ra vào tháng 10, khi giá năng lượng tăng lên trở lại. Hiện tại, chúng tôi phải mua hàng tại nhiều địa điểm khác nhau. Chúng tôi lên kế hoạch cho bữa ăn của mình. Xung quanh chúng tôi, mọi người cũng làm như vậy. Lâu nay tôi không tham gia tuần hành nữa, nhưng giờ đây tôi cảm thấy mình cần phải làm điều này’’.  

Còn Gil là thành viên của Unite, nghiệp đoàn lớn nhất của Vương Quốc Anh. Cũng giống như các đồng nghiệp, Gil kêu gọi thủ tướng Boris Johnson từ chức : ‘‘Chúng tôi đã trải qua 10 năm thắt lưng buộc bụng, giờ đây chúng tôi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Đó không phải là lỗi của người lao động, mà là lỗi của chính phủ. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc kháng chiến’’.  

Vị thành viên nghiệp đoàn này muốn nhắc đến cuộc đình công của ngành vận tải vào tuần tới, cuộc đình công được coi là lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Hàng chục nghìn người lao động dự định xuống đường phản đối lạm phát và chính sách cắt giảm việc làm trong lĩnh vực này. Toàn quốc có thể sẽ tê liệt trong vài ngày’’.

Bãi công sẽ làm tê liệt 80% hoạt động ngành đường sắt

Về các cuộc bãi công của ngành đường sắt Anh, dự kiến vào các ngày 21, 23 và 25/06, theo AFP, sẽ có khoảng 50.000 nhân viên tham gia. Theo kế hoạch, bãi công sẽ làm tê liệt 80% hoạt động đường sắt. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc bãi công, theo tổng thư ký nghiệp đoàn RMT, Mick Lynch, là quyết định của chính quyền bảo thủ hủy bỏ khoản tài trợ trị giá 4 tỷ bảng Anh cho ngành giao thông. Các thương lượng về lương bổng và điều kiện việc làm của giữa các nghiệp đoàn và chính phủ, kéo dài từ nhiều tuần nay, đều không đạt kết quả.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.