Vào nội dung chính
KHỦNG HOẢNG CHÍNH TRỊ Ý

Ý : Tổng thống giải tán Quốc Hội, tổ chức bầu cử sớm, Liên Âu lo lắng

Hôm qua, 21/07/2022, tổng thống Ý Sergio Mattarella, thông báo giải thể Quốc Hội, tổ chức bầu cử trước thời hạn, sau khi thủ tướng Mario Draghi từ chức. Liên Hiệp Châu Âu bày tỏ lo lắng về khủng hoảng chính trị tại Ý.

Tổng thống Ý Sergio Mattarella (G) tuyên bố giải tán Quốc hội tại Roma, Ý, ngày 21/07/2022.
Tổng thống Ý Sergio Mattarella (G) tuyên bố giải tán Quốc hội tại Roma, Ý, ngày 21/07/2022. AP - Gregorio Borgia
Quảng cáo

Trong bài phát biểu trên truyền hình, tổng thống Ý Sergio Mattarella, giải thích : « Tình hình chính trị hiện nay đã dẫn đến quyết định này ». Theo ông, việc thiếu sự ủng hộ của các đảng đối với chính phủ đã không mang lại cơ hội hình thành một đa số mới và do vậy, việc giải thể Quốc hội là điều không thể tránh khỏi. 

Theo kênh truyền hình RAI, cuộc bầu cử Quốc Hội trước thời hạn sẽ diễn ra vào ngày 25/09. Liên minh « trung hữu », quy tụ Forza Italia, đảng cánh hữu của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi và hai đảng cực hữu là đảng Liên đoàn của ông Matteo Salvini và đảng Fratelli d'Italia, được cho là chiếm ưu thế. 

Tuy nhiên, nguy cơ phe cực hữu lên cầm quyền ở Ý khiến các đối tác Liên Hiệp Châu Âu lo ngại. Tuy không kêu gọi ra khỏi Liên Âu, đảng Fratelli d'Italia chủ trương xét lại các hiệp ước và thay thế Liên Hiệp Châu Âu bằng một « Liên đoàn các Quốc gia », và dù không kêu gọi ra khỏi khu vực đồng euro, đảng này đòi cải cách triệt để Ngân hàng Trung ương Châu Âu. 

Từ Bruxelles, thông tín viên đài RFI, Pierre Benazet cho biết phản ứng của Liên Hiệp Châu Âu sau khi chính phủ liên minh Ý tan rã : 

« Các định chế Châu Âu thường thận trọng tránh bình luận về những biến động chính trị nội bộ của các nước thành viên, nhưng ủy viên châu Âu phụ trách Kinh tế Paolo Gentiloni đã không ngần ngại đả kích thái độ "vô trách nhiệm" của những chính đảng đã bỏ rơi Mario Draghi, một thái độ mà theo ông có nguy cơ gây ra một "cơn bão". 

Những phát biểu chưa từng có này cho thấy rõ nỗi lo lắng trước sự ra đi của người mà Liên Hiệp Châu Âu từng đặt biệt danh là Super Mario. Họ đã trông đợi ông sử dụng chính cái tài khéo léo mà ông đã thể hiện trong việc điều hành Ngân hàng Trung ương châu Âu khi phải đối mặt với khủng hoảng tài chính để phục vụ cho nền kinh tế nước Ý. 

Hơn nữa, chính tầm quan trọng của bản kế hoạch phục hồi kinh tế hậu Covid-19 đã thôi thúc châu Âu có phản ứng này. Trong số 750 tỷ euro dành cho Liên Hiệp Châu Âu, Ý có thể được cấp 200 tỷ , tức chiếm hơn ¼ tổng số tiền. Và nếu như ít nhất 2/3 các chương trình cải cách dự kiến trong khuôn khổ kế hoạch chấn hưng kinh tế không được thông qua từ đây đến cuối năm, nước Ý có nguy cơ mất quyền được hưởng phần quỹ tài trợ như đã hứa.  

Thế mà cho tới nay các thị trường tài chính cũng như các định chế của EU đều chỉ tin tưởng vào Mario Draghi để giải quyết khoản nợ công khổng lồ của nước Ý. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.