Vào nội dung chính
PHÁP - BENIN - CHÂU PHI

Tại châu Phi, tổng thống Pháp lên án Nga là ‘‘đế chế thực dân’’

Hôm nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron kết thúc chuyến công du châu Phi bốn ngày, với một trong những mục tiêu chủ yếu là để chống lại các ảnh hưởng của Nga tại châu lục này. Hôm qua, 27/07/2022, trong chặng dừng chân tại Benin, ông Macron đã lên án Nga là ‘‘một trong những đế chế thực dân cuối cùng’’ của hành tinh.

Tổng thống Benin Patrice Talon (P) và đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron họp báo tại điện Marina, ở Cotonou, Benin, ngày 27/07/2022.
Tổng thống Benin Patrice Talon (P) và đồng nhiệm Pháp Emmanuel Macron họp báo tại điện Marina, ở Cotonou, Benin, ngày 27/07/2022. AFP - LUDOVIC MARIN
Quảng cáo

Theo AFP, phát biểu trong cuộc họp báo với đồng nhiệm Benin, Patrice Talon, tại Cotonou, tổng thống Pháp lên án Nga đã hành xử như đế quốc thực dân, khi ‘‘xâm chiếm một quốc gia láng giềng để bảo vệ các lợi ích của mình’’. Tổng thống Macron cũng chỉ trích thái độ ‘‘giả dối’’ của nhiều quốc gia, ‘‘đặc biệt tại châu Phi’’, đã không công khai thừa nhận là Nga tiến hành một cuộc ‘‘xâm lăng’’ tại Ukraina, ‘‘do các áp lực về ngoại giao’’. Tổng thống Cameroon, cũng như nhiều lãnh đạo châu Phi khác, đã không chính thức lên án cuộc xâm lăng Ukraina của Nga , như đa số các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc.  

Chuyến công du châu Phi của tổng thống Macron diễn ra cùng lúc với chuyến đi châu Phi của ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov. Tại Cameroon và Benin, tổng thống Emmanuel Macron đều đưa ra các phát biểu tố cáo ‘‘kiểu chiến tranh tổng hợp mới mang tính toàn cầu’’ mà chính quyền Matxcơva đang tiến hành, ‘với tin học, năng lượng, thực phẩm đều trở thành các phương tiện quân sự’’ để phục vụ cho cuộc xâm lăng tại Ukraina.  

Benin trả tự do cho 30 nhà đối lập  

Theo AFP, quốc gia Tây Phi Benin là nơi mà tổng thống Macron thí điểm chính sách mới trong quan hệ giữa Pháp và châu Phi, với mục tiêu ‘‘đối tác hai bên cùng thắng’’. Tổng thống Benin hoan nghênh việc quan hệ song phương thoát khỏi ‘‘những trở lực của quá khứ’’.  

Sau chuyến công du Benin của ông Macron, chính quyền Benin chấp nhận trả tự do cho 30 nhà đối lập.  Nhân dịp này, Pháp hoàn trả Benin 26 bảo vật hoàng gia Abomey, cố đô của vương quốc Dahomey, miền nam Benin, từng bị quân đội thực dân chiếm đoạt năm 1892.  

Theo Reuters, nước Pháp cam kết cấp nhiều máy bay không người lái và vũ khí hiện đại cho Benin để giúp quốc gia này đối phó với các nhóm nổi dậy Hồi giáo cực đoan, đe dọa khu vực. Các hoạt động hợp tác về quân sự chống thánh chiến Hồi giáo của Pháp với Benin gắn chặt với nhóm 5 quốc gia Tây Phi ( Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Togo), trong khuôn khổ Sáng kiến Accra (Initiative d'Accra), khởi sự từ năm 2017. Ông Macron cho biết sẵn sàng tham gia một cuộc họp của nhóm.  

Hôm nay, tổng thống Pháp tới Guinea Bissau, chặng cuối trong chuyến công du châu Phi, trước khi trở về Paris tiếp thái tử Ả Rập Xê Út vào buổi tối. Guinea Bissau vừa đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (Cedeao).  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.