Vào nội dung chính
HY LAP - DI DÂN

Frontex bị cáo buộc đồng lõa « đẩy lùi » các di dân ở Hy Lạp

Cơ quan Bảo vệ Biên giới Châu Âu (Frontex) thường xuyên che đậy những vụ tuần duyên Hy Lạp "đẩy lui" một cách bất hợp pháp những di dân vượt biển đến nước này. Đây là tố cáo của báo chí hôm qua, 28/07/2022, dựa trên thông tin nội bộ bị rò rỉ.

Ảnh tư liệu chụp ngày 28/02/2020: Di dân được các tàu của Frontex tháp tùng đến làng Skala Sikaminias trên đảo Lesbos của Hy Lạp, sau khi vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Ảnh tư liệu chụp ngày 28/02/2020: Di dân được các tàu của Frontex tháp tùng đến làng Skala Sikaminias trên đảo Lesbos của Hy Lạp, sau khi vượt biển từ Thổ Nhĩ Kỳ. AP - Michael Varaklas
Quảng cáo

Theo tờ báo Đức Der Spiegel được AFP trích dẫn, báo cáo dài 129 trang của Cơ quan chống gian lận châu Âu (OLAF) cho thấy Frontex, dưới thời giám đốc điều hành Fabrice Leggeri, đã đồng lõa với Hy Lạp để buộc những di dân và những người xin tị nạn đã vượt qua biển Aegean phải quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ Athens, thông tín viên Joël Bronner cho biết thêm chi tiết :

Efsyn, tờ báo đối lập chính của Hy Lạp, cho biết họ hy vọng sẽ « gây tiếng vang lớn » sau khi công bố báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Biên giới Châu Âu (Frontex) về những hành động đẩy lùi di dân và những người xin tị nạn do Hy Lạp tiến hành. Những hành động này trái với luật pháp quốc tế và Công ước Genève.

Tuy nhiên, cho đến giờ vẫn chưa có bất cứ một phản ứng nào từ phía Athens. Lý do là đối với cấp cao nhất của nhà nước Hy Lạp, về mặt chính thức, không hề có chuyện đẩy lùi những người xin tị nạn, cho dù đã có nhiều thông tin về những vụ này. 

Nhưng từ lâu, thái độ phủ nhận và che giấu đã không thể chấp nhận được, nếu không muốn nói là lố bịch. Thái độ này dường như phản ánh sự dằng co của châu Âu giữa một bên một số giá trị nhân bản mà Liên Âu vẫn thể hiện và bên kia là chính sách cứng rắn bảo vệ biên giới ngày càng phổ biến ở các nước thành viên.

Ở Hy Lạp, phản ứng chính thức đầu tiên lại là đến từ phía Berlin. Theo một nhà báo của nhật báo Kathimerini, ngoại trưởng Đức, Annalena Baerbock, hiện đang công du Hy Lạp, đã từ chối gặp gỡ, chụp ảnh hoặc tiếp xúc với lực lượng tuần duyên ở cảng Athens.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.