Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH UKRAINA

Ukraina khẳng định nối lại xuất khẩu ngũ cốc trong những ngày tới

Chiến dịch giải tỏa ngũ cốc bị mắc kẹt tại Ukraina từ đầu cuộc chiến tranh có thêm diễn biến mới. Ngày 29/07/2022, Kiev khẳng định các chuyến hàng xuất khẩu ngữ cốc có thể sẽ nối lại « trong những ngày tới ».

Phóng viên ảnh Evgeniy Maloletka chạy khỏi một cánh đồng lúa mì bốc cháy sau vụ oanh kích của Nga trong vùng Kharkiv, cách biên giới Nga vài kilômét, ngày 29/07/2022.
Phóng viên ảnh Evgeniy Maloletka chạy khỏi một cánh đồng lúa mì bốc cháy sau vụ oanh kích của Nga trong vùng Kharkiv, cách biên giới Nga vài kilômét, ngày 29/07/2022. AP - Mstyslav Chernov
Quảng cáo

Ngày 29/07, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã đích thân tới cảng Tchornomorsky, cửa ra Biển Đen ở phía nam Ukraina, thị sát việc chuyển ngũ cốc lên một con tàu hàng của Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị xuất khẩu, theo thỏa thuận ký ngày 22/07 với Nga. 

Tại cảng, tổng thống Ukraina cho biết : « Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Chúng tôi đã gửi mọi tín hiệu cho các đối tác là Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, các quân nhân của chúng tôi bảo đảm về tình hình an ninh ». Theo ông Zelensky, Kiev chỉ còn chờ « tín hiệu » từ Ankara và Liên Hiệp Quốc, những bên bảo lãnh, để bắt đầu xuất khẩu trở lại ngũ cốc. 

Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, các chuyến hàng xuất khẩu ngũ cốc Ukraina sẽ được xuất phát từ ba cảng : Odessa, Tchornomorsky và cảng Yuzni. Điểm đến sẽ là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đó, ngũ cốc sẽ được một trung tâm điều phối chung, mới mở cửa được ít ngày, tiếp nhận kiểm tra trước khi tiếp tục được xuất đi.

Liban mua ngũ cốc « đánh cắp » từ Ukraina ?

Trong lúc các tàu chở ngũ cốc xuất khẩu đang sẵn sàng chờ được rời cảng Ukraina, đại sứ Ukraina tại Beyrouth thông báo có một tàu hàng của Syria trong diện bị Hoa Kỳ trừng phạt đã neo đậu trong cảng Tripoli của Liban, chở đại mạch và lúa mì lấy cắp từ các kho chứa của Ukraina.

Thông tín viên Paul Khalifeh tại Beyrouth cho biết thêm chi tiết :

Con tàu Laodicea chở 5.000 tấn lúa mạch và 5.000 tấn bột mỳ có thể đã bốc hàng từ những nhà kho của Ukraina bị quân đội Nga chiếm giữ.

Con tàu Syria đã neo đậu tại cảng Tripoli, bắc Liban hôm thứ Tư (27/07), theo dữ liệu của cơ quan theo dõi hàng hải Marine Traffic.

Vấn đề Liban mua ngũ cốc đánh cắp của Ukraina đã được đại sứ Ukraina tại Beyrouth nêu ra với tổng thống Liban Michel Aoun từ hôm thứ Ba (26/7). Đại diện ngoại giao của Kiev khẳng định vụ việc này có thể làm « tổn hại đến quan hệ song phương » giữa Liban và Ukraina.

Đại sứ Ukraina đã giải thích trong một thông cáo rằng con tàu đến từ một cảng ở Crimée đã đóng đường hàng hải quốc tế.

Dù lúng túng với vụ việc này, chính quyền Liban không hề có biện pháp nào để ngăn con tầu cập cảng của mình.

Dân chúng Liban sẽ bất bình với mọi quyết định cấm nhập khẩu lúa mì hay ngũ cốc, bất kể có nguồn gốc từ đâu, trong thời điểm đất nước đang bị khan hiếm lương thực nghiêm trọng. Hàng dài người từ nhiều ngày qua xếp hàng chờ trước các các cửa hàng bánh hiếm hoi vẫn còn hoạt động ở Liban.

Các kho bột mì gần như trống không và Liban không còn khả năng tích trữ từ khi các kho hàng của cảng Beyrouth bị phá hủy sau vụ nổ hôm 04/08/2020.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.