Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - NHÂN QUYỀN

Tân Cương : Một chuyên gia LHQ nêu vấn đề Trung Quốc “tra tấn” người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ

Trong một báo cáo công bố ngày 16/08/2022, một chuyên gia của Liên Hiệp Quốc đề cập đến tình trạng lao động cưỡng bức và hành vi đối xử như “nô lệ” đối với người thiểu số Hồi giáo ở Tân Cương, Trung Quốc. Điều này có thể được xem như một tội ác chống nhân loại. Bắc Kinh mạnh mẽ bác bỏ báo cáo này.

Tại một trung tâm cải tạo ở Tân Cương : người bị giam xem truyền hình Nhà nước dưới sự kiểm soát của quản giáo (năm 2017). Ảnh trong ‘‘Hồ sơ công an Tân Cương’’, tài liệu nội bộ của công an Trung Quốc rò rỉ ra ngoài đầu 2022.
Tại một trung tâm cải tạo ở Tân Cương : người bị giam xem truyền hình Nhà nước dưới sự kiểm soát của quản giáo (năm 2017). Ảnh trong ‘‘Hồ sơ công an Tân Cương’’, tài liệu nội bộ của công an Trung Quốc rò rỉ ra ngoài đầu 2022. © Xinjiang Police Files - Hồ sơ công an Tân cương
Quảng cáo

Trong báo cáo được công bố, Tomoya Obokata, chuyên gia độc lập, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về các hình thức nô lệ đương đại, đã nêu ra tình trạng chính quyền Bắc Kinh cưỡng bức lao động đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong ngành nông nghiệp và công nghiệp chế tạo.

Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết, theo các nhân chứng, các tài liệu của các tổ chức tư vấn, các tổ chức phi chính phủ, Nhà nước Trung Quốc tổ chức lao động cưỡng bức với hai hệ thống, thứ nhất là các « trung tâm giáo dục và dậy nghề » ; tại đây, người Duy Ngô Nhĩ bị « giam giữ » và phân công làm việc theo ngành nghề. Hệ thống thứ hai là chương trinh giảm nghèo và « luân chuyển lao động tay nghề thấp » trong vùng Tân Cương và thậm chí trên toàn quốc. Báo cáo nhấn mạnh, chương trình này có thể tạo cơ hội cho sắc tộc thiểu số có việc làm và cải thiện thu nhập của họ.

Tuy nhiên, theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, quy mô chỉ đạo, giám sát, kiểm soát của chính quyền đối với các hoạt động nói trên, trong một số trường hợp, có thể giống như tình trạng nô lệ. Tác giả cũng thận trọng cho rằng cần có thêm phân tích độc lập và sâu hơn trong hồ sơ này.

Các báo cáo viên đặc biệt là những chuyên gia độc lập do Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm, nhưng không phát biểu nhân danh Liên Hiệp Quốc.

Theo AFP, trong thời gian qua, nhiều nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng tố hành động đàn áp của Bắc Kinh đối với cộng đồng người này. Hoa Kỳ đã gọi đây là hành động diệt chủng.

Về phần mình, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Uông Văn Bân đã mạnh mẽ phản đối, cáo buộc tác giả bản báo cáo đã lắng nghe những lời nói dối trá và những thông tin sai lệch được tạo dựng bởi Hoa Kỳ và một số quốc gia phương Tây và lực lượng bài Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.