Vào nội dung chính
NHẬT BẢN - CHÂU PHI

Hội nghị TICAD: Nhật Bản hứa đầu tư 30 tỉ đô la vào châu Phi trong vòng 3 năm

Lĩnh vực công và tư của Nhật Bản sẽ đầu tư vào châu Phi 30 tỉ đô la trong vòng 3 năm tới để hỗ trợ tăng trưởng của châu lục. Thông báo được thủ tướng Fumio Kishida công bố ngày 28/08/2022 tại Hội Nghị Quốc Tế Tokyo về Phát Triển Châu Phi - TICAD - lần thứ 8, diễn ra trong hai ngày 27-28/08 tại Tunis, thủ đô Tunisia, với khoảng 66 phái đoàn đại diện cho 48 nước tham dự.

Tổng thống Tunisia Kais Saied và ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tại Hội Nghị Ticad, ngày 27/08/2022 ở Tunis, thủ đô Tunisia.
Tổng thống Tunisia Kais Saied và ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi tại Hội Nghị Ticad, ngày 27/08/2022 ở Tunis, thủ đô Tunisia. AP - Fethi Belaid
Quảng cáo

Theo đài NHK, trong bài phát biểu qua hình thức trực tuyến do đang hồi phục hậu Covid-19, thủ tướng Fumio Kishida nhấn mạnh đến tầm quan trọng của châu Phi, một « châu lục còn trẻ, năng động và đầy hy vọng, sẽ chiếm khoảng 1/4 dân số thế giới từ nay đến năm 2050 ». Do đó, Tokyo muốn « cùng các nước châu Phi thúc đẩy tăng trưởng, thông qua cách tiếp cận của Nhật Bản đề cao nguồn nhân lực ».

Nhật Bản sẽ đào tạo 300.000 lao động có tay nghề trong vòng ba năm tới trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các ngành công nghiệp, sức khỏe, chăm sóc y tế, giáo dục và nông nghiệp nhằm cải thiện đời sống hàng ngày của người dân và tăng cường hệ thống sản xuất lương thực tại châu Phi.

Từ Tunis, thông tín viên RFI Lilia Blaise tại Tunis cho biết thêm về hội nghị :

« Đối với ông Hedi ben Abbes, chủ tịch Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Tunisia - Nhật Bản, hội nghị TICAD lần này là nhằm giúp Nhật Bản thâm nhập vào nhiều nước mới ở châu Phi và trong lĩnh vực tư nhân.

Ông nói : « Chúng tôi hy vọng rằng Tunisia trở thành cơ sở để từ đó các nhà đầu tư có thể đầu tư ít nhất vào Bắc Phi và châu Phi hạ Sahara nơi đầu tư của Nhật Bản vẫn còn ít so với khu vực Nam Phi hoặc Kenya và Đông Phi ».

Từ công nghiệp dược phẩm đến y tế hay năng lượng xanh, Nhật Bản muốn đầu tư vào nhiều lĩnh vực, theo nhà nghiên cứu Katsumi Hirano, thành viên của JETRO, cơ quan phụ trách quảng bá ngoại thương của Nhật Bản.

Ông phát biểu : « Chúng tôi quan tâm đến phát triển các loại năng lượng hydro và các nguồn năng lượng tái tạo khác, vì thế mong muốn của chúng tôi đối với châu Phi không phải là khai thác thêm các tài nguyên khoáng sản mà là tập trung vào phát triển công nghệ ».

Trong hai ngày hội nghị, gần 82 dự án được giới thiệu với tổng trị giá 2,7 tỉ đô la. Đây cũng là một cơ hội tái thúc đẩy kinh tế cho nhiều nước, như Tunisia, đang gặp khủng hoảng và tìm kiếm những thị trường mới ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.