Vào nội dung chính
KOSOVO - SERBIA

Serbia và Kosovo hạ nhiệt căng thẳng, đúc kết "thỏa thuận tự do lưu thông"

Hôm 27/08/2022, Serbia và Kosovo đã đúc kết « một thỏa thuận về tự do lưu thông » giữa hai nước. Căng thẳng giữa hai bên đã bùng lên hồi cuối tháng Bảy vừa qua sau việc chính quyền Pristina (Kosovo) áp đặt những quy định mới về lưu thông biên giới và hành chính. 

Bản đồ hai nước Kosovo và Serbia.
Bản đồ hai nước Kosovo và Serbia. © Studio graphique FMM
Quảng cáo

Từ Beograd, thủ đô Serbia, thông tín viên đài RFI, Laurent Rouy tường thuật : 

« Thông báo này do Josep Borrell, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu đưa ra. Serbia đã chấp nhận bãi bỏ các thủ tục xuất – nhập cảnh trên lãnh thổ của mình đối với công dân Kosovo, trong khi phía chính quyền Pristina cũng đồng ý không áp đặt các thủ tục đó nữa. Một cách ngắn gọn, một thỏa thuận tự do lưu thông đã đạt được giữa hai nước, điều này đẩy xa nguy cơ xảy ra các sự cố mới tại vùng phía bắc Kosovo như những gì đã xảy ra hồi đầu tháng Tám. 

Thỏa thuận này là một thắng lợi cho thủ tướng Kosovo, ông Albin Kurti, người đã dọa hạn chế quyền tự do đi lại đối với công dân Serbia nhân danh nguyên tắc "có qua có lại" mà ông vẫn hay thường viện dẫn cố đạt được một bước đột phát cho đất nước mình. 

Tuy nhiên, vấn đề tự do đi lại vẫn chưa được giải quyết triệt để bởi vì Kosovo vẫn luôn dọa cấm lưu thông các phương tiện mang biển số Serbia. Dù vậy, chính quyền Pristina đã chấp nhận tạm hoãn áp dụng lệnh cấm hai tháng, và điều này có thể mở ra khả năng có một thỏa thuận bổ sung cần phải được thương lượng. » 

AFP nhắc lại hồi cuối tháng Bảy, ngoài việc áp đặt phải có thẻ lưu trú, chính quyền Pristina (Kosovo) đã quyết định buộc người Serbia sinh sống tại Kosovo phải thay biển số xe Serbia bằng các biển số Kosovo. Những biện pháp này đã dẫn đến các cuộc đụng độ bạo động ở phía bắc Kosovo, khu vực có thiểu số người Serbia sinh sống. Dưới áp lực của Hoa Kỳ, chính quyền Pristina đã hoãn ngày áp dụng đến 01/09.  

Hãng tin Pháp lưu ý thêm rằng, Beograd chưa bao giờ công nhận nền độc lập của Kosovo tuyên bố hồi năm 2008, một thập niên sau cuộc chiến đẫm máu làm 13 ngàn người chết, đa số là người Kosovo gốc Albani.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.