Vào nội dung chính
NGA- CHIẾN TRANH

Ngành hàng không bội thu nhờ lệnh động viên của Putin

Ngay trong ngày 21/09/2022, các hãng hàng không còn hoạt động tại Nga đã bán hết vé trên tất cả các chuyến bay ra nước ngoài. Đây là hậu quả trực tiếp của lệnh huy động lính dự bị tham chiến tại Ukraina.

Hành khách từ chuyến bay Matxcơva - Beograd của Air Serbia, đến sân bay Beograd, Serbia, ngày 21/09/2022.
Hành khách từ chuyến bay Matxcơva - Beograd của Air Serbia, đến sân bay Beograd, Serbia, ngày 21/09/2022. AP - Darko Vojinovic
Quảng cáo

Hãng tin Anh Reuters nghi nhận : Thông báo điều 300.000 lính dự bị sang chiến đấu tại Ukraina đã gây những hậu quả bất ngờ. Nhiều người Nga trong độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự đã ồ ạt đi tìm mua vé máy bay ra nước ngoài, một số khác tìm cách xuất ngoại bằng đường bộ. Trên trang tìm kiếm thông tin Aviasales hôm qua, từ khóa mà mọi người gõ nhiều nhất trong ngày là « làm thế nào để bị gẫy tay », hay gẫy chân, để tránh bị gọi đi lính, hay ít ra là được hoãn động viên trong 3 tháng, như một số nguồn tin thông thạo cho biết.

Riêng các hãng hàng không thì bị « cháy vé » : Các chuyến bay trực tiếp  Matxcơva - Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hay Matxcơva - Erevan (Armenia) không còn chỗ trong « nhiều ngày tới ». Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia là hai quốc gia không đòi các công dân Nga phải xin visa khi nhập cảnh. Các chuyến bay sang Tbilissi, Gruzia, dù không phải là những tuyến bay trực tiếp, cũng không còn chỗ.

Giá vé bay một chiều sang Thổ Nhĩ Kỳ đang từ 22.000 rúp cuối tuần trước tăng lên thành 70.000 rúp. Riêng giá vé đi Dubai thì chỉ trong vài giờ đã tăng gấp 5 lần so với một ngày trước đó.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.