Vào nội dung chính
BẦU CỬ QUỐC HỘI Ý

Liệu dân Ý có chọn chính phủ cực hữu làm lãnh đạo ? Tỷ lệ cử tri đi bầu vẫn là một ẩn số

Khoảng 50 triệu cử tri Ý được mời đến phòng phiếu ngày hôm nay, 25/09/2022, để bầu ra Quốc Hội mới. Theo các cuộc thăm dò, lần đầu tiên từ sau Đệ Nhị Thế Chiến, phe cực hữu chiếm ưu thế tại Ý và có thể lên nắm quyền tại nền kinh tế lớn thứ Ba trong khu vực đồng euro. Tuy nhiên, trong ngày bầu cử mang tính quyết định lịch sử, thì tỷ lệ cử tri vắng mặt được dự báo rất cao.

Một cử tri đi vào phòng bỏ phiếu ở Rôma, Ý, ngày 25/09/2022.
Một cử tri đi vào phòng bỏ phiếu ở Rôma, Ý, ngày 25/09/2022. AFP - ANDREAS SOLARO
Quảng cáo

Từ Rôma, thông tín viên RFI Blandine Hugonnet tường trình :

« Họ thuộc đảng mà báo chí Ý xem là đảng đứng đầu trong nước : Đảng của những người không đi bầu. Số phiếu bầu mà các đảng hiện chiếm ưu thế không thể vượt qua những lá phiếu của hàng triệu cử tri. Theo ước tính, sẽ có từ 30% đến 35% cử tri Ý vắng mặt hoặc bỏ phiếu trắng tại các điểm bỏ phiếu vào hôm nay, Chủ Nhật. Đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bầu cử lập pháp ở Ý.

Ông Alberto, 64 tuổi, cho biết : « Tôi không đi bầu bởi vì những chính trị gia không đưa ra một tia hia vọng mong manh nào cả. Những gì mà họ đề xuất, tôi xin lỗi khi phải nói là tôi không còn tin họ được nữa. Thế nên tôi sẽ không đưa lá phiếu của tôi cho họ. »

Nếu như nhiều người lựa chọn không quan tâm đến chính trị thì tỷ lệ vắng mặt còn đến từ một nguyên nhân khác : Ý thiếu hệ thống ủy quyền bầu phiếu. 5 triệu cử tri, chủ yếu là người trẻ tuổi không đi bỏ phiếu được, do bị bận chuyện học hành, hoặc làm việc ở một thành phố khác nơi họ đăng ký bầu cử.

Anh Saverio, một nhân viên phục vụ nhà hàng ở Rôma cho biết : « Tôi cũng muốn đi bầu nhưng tôi bị kẹt ở đây và cuối cùng, tôi cũng chẳng tìm hiểu gì về chương trình bầu cử. »

Trong bối cảnh tỷ lệ tham gia bầu cử đã giảm gần 10 điểm trong vòng 10 năm ở Ý, một vấn đề khác cũng tác động đến kết quả cuộc bầu cử được dự báo là chiến thắng của liên minh dân tộc chủ nghĩa do lãnh đạo cực hữu Giorgia Meloni dẫn đầu : Đó là vẫn có 20 % cử tri còn do dự. Họ sẽ đưa ra quyết định vào phút cuối cùng là sẽ bầu cho phe nào lãnh đạo nước Ý ».

Theo AFP, cuộc bầu cử mà phe cực hữu chiếm ưu thế khiến châu Âu quan ngại. Không chỉ hoài nghi về những giá trị của châu Âu, bà Meloni, một người ủng hộ cựu độc tài Benito Mussolini, còn bày tỏ lập trường đứng cùng phe với Hungary, phản đối các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với Nga.

Nếu đảng của Giorgia Meloni thắng cử, nguy cơ căng thẳng sẽ xảy ra giữa Ủy Ban Châu Âu và nền kinh tế thứ ba của châu lục do một chính phủ cực hữu lãnh đạo, quan tâm đến lợi ích quốc gia, theo chủ nghĩa dân túy, và chống nhập cư.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.