Vào nội dung chính
IRAN - XÃ HỘI

Iran : Hỗn loạn trong nhà tù Evin, chính quyền cáo buộc những « kẻ du côn » phóng hỏa

Tối 15/10/2022, hỏa hoạn và ẩu đả đã diễn ra trong nhà tù Evin nổi tiếng ở thủ đô Teheran, nơi giam giữ nhiều tù nhân nước ngoài hoặc song tịch. Một quan chức của nhà tù khẳng định « những kẻ du côn » là người khai hỏa và « tình hình đã được kiểm soát hoàn toàn ».

Hình ảnh vụ hỏa hoạn tại nhà tù Evin tại Teheran, ngày 15/10/2022.
Hình ảnh vụ hỏa hoạn tại nhà tù Evin tại Teheran, ngày 15/10/2022. © SOCIAL MEDIA via REUTERS
Quảng cáo

Theo cơ quan thông tấn Irna của Iran, được AFP trích dẫn, vụ cháy khiến ít nhất « bốn tù nhân bị thiệt mạng và hơn 60 người bị thương ». Một chưởng lý ở Teheran khẳng định vụ xô xát trong nhà tù Evin không « liên quan đến với những rối loạn gần đây ở đất nước ».

Ngay sau khi xảy ra vụ xô xát và hỏa hoạn trong nhà tù Evin, nơi có nhiều công dân Mỹ bị giam giữ, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết theo dõi sát sao diễn biến tình hình. Trên mạng Twitter, người phát ngôn Ned Price nhấn mạnh Iran « phải chịu trách nhiệm » về an ninh cho công dân Mỹ bị giam giữ sai trái và « phải trả tự do ngay lập tức » cho họ.

Phong trào biểu tình chống chính phủ tiếp diễn

Trong khi đó, phong trào biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp diễn ngày 15/10. Các cuộc trấn áp thô bạo của chính phủ đã khiến ít nhất 108 người biểu tình thiệt mạng, theo thống kê của tổ chức phi chính phủ Iran Human Rights, trụ sở ở Oslo.

Thông tín viên RFI Siavosh Ghazi tường trình từ Teheran :

« Các cuộc biểu tình mới đã diễn ra tại nhiều trường đại học và trung học ở thủ đô Teheran, cũng như ở nhiều thành phố khác. Nhưng theo nhiều đoạn video đăng trên mạng xã hội, người biểu tình không đông đảo như những tuần trước. Tương tự, theo nhiều nhân chứng, không có bất kỳ cuộc biểu tình nào trên các quảng trường hay khu phố ở Teheran trong khi đây là nơi diễn ra những cuộc tập hợp lớn trong vài tuần gần đây.

Chính quyền đã làm rối loạn hoạt động internet trên điện thoại di động, chặn truy cập vào các ứng dụng Instagram và WhatsApp, cũng như nhiều trang web đặt ở nước ngoài.

Nhiều đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy các vụ bắt giữ thô bạo người biểu tình. Một số video cho thấy lực lượng an ninh mặc thường phục dùng vũ lực bắt giữ nhiều phụ nữ biểu tình và đẩy họ vào ô tô.

Dường như chính quyền kiên quyết hơn bao giờ hết để chấm dứt phong trào phản kháng này. Một quan chức của lực lượng dân quân Hồi Giáo - những « bassidji » nổi tiếng - khẳng định là vài chục nghìn tình nguyện viên đã được huy động để đối phó với bất kỳ hành vi gây rối nào ở thủ đô ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.