Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH UKRAINA

Ukraina lo ngại Nga dùng Belarus làm bàn đạp tấn công từ phía bắc

Quân đội Ukraina ngày 20/10/2022 lo ngại Nga mở mặt trận tấn công từ phía bắc và dùng Belarus làm căn cứ quân sự hậu cần. Oleksii Gromov, một quan chức trong bộ tham mưu Ukraina được AFP trích dẫn, nhấn mạnh hiểm họa « càng lúc càng lớn ».  

(Ảnh minh họa) - Tổng thống Belarus Alexandre Loukachenko (P) họp với các tướng lĩnh quân đội tại Minsk, ngày 10/10/2022.
(Ảnh minh họa) - Tổng thống Belarus Alexandre Loukachenko (P) họp với các tướng lĩnh quân đội tại Minsk, ngày 10/10/2022. AP - Nikolai Petrov
Quảng cáo

Theo quan chức này « lời lẽ của giới tướng lĩnh và chính khách Nga, cũng như từ phía Belarus, càng lúc càng hung hăng (…) Mối đe dọa về việc Matxcơva mở mặt trận ở phía bắc lãnh thổ Ukraina đang lớn dần ». Thậm chí Oleksii Gromov còn xác định, trong những ngày qua, Matxcơva và Minsk đã « thành lập một lực lượng quân sự hỗn hợp ». Nhiều khả năng Nga và Belarus sẽ khởi động chiến dịch tấn công Ukraina từ « biên giới phía tây Belarus để ngăn cản quốc tế tiếp viện về đạn dược, vũ khí cho Ukraina đặc biệt là qua ngả Ba Lan ».

Về phía chính quyền Minsk, cũng hôm 20/10/2022, Belarus khẳng định các hoạt động tình báo phát hiện « Ukraina gần như mỗi ngày đều vi phạm không phận của Belarus ». Giám đốc cơ quan tình báo Belarus, Ivan Tertel, không đi sâu thêm vào chi tiết. Bộ Quốc Phòng nước này cho biết Nga triển khai 9.000 lính và khoảng 170 xe thiết giáp sang lãnh thổ Belarus, một đồng minh của Nga.  

Tổng thống Alexandre Loukachenko tố cáo Ba Lan, Litva và Ukraina chuẩn bị các đợt « tấn công khủng bố » và xúi giục người dân Belarus nổi dậy. Những sự kiện trên đây được cho là những bước chuẩn bị để Minsk cùng với Matxcơva trực tiếp can thiệp vào xung đột Ukraina.  

Trong bối cảnh đó, phát biểu trực tuyến tối qua trước Hội Đồng Châu Âu, tổng thống Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi Bruxelles giúp đỡ Ukraina tăng cường khả năng phòng thủ trên không, vào lúc Matxcơva liên tục oanh kích, tấn công vào các cơ sở hạ tầng và nhà máy điện của Ukraina.  

Về tình hình chiến sự, sáng nay, chính quyền thân Nga tại Kherson, miền nam Ukraina, tố cáo Kiev tấn công vào thường dân - những người đang sơ tán khỏi vùng khói lửa này. Matxcơva vừa đơn phương tuyên bố sáp nhập Kherson cùng với Zaporijjia ở miền nam Ukraina và 2 tỉnh ở miền đông là Donetsk và Lugansk vào Liên Bang Nga.  

Chính quyền Kherson vừa được Nga dựng lên hôm qua, cho biết đã có 15.000 người được sơ tán và đang chuẩn bị đưa từ 50-60.000 dân đến những « vùng an toàn ». Kiev xem đấy là cách để Matxcơva biện minh cho chính sách cưỡng bức di tản và dùng sinh mạng dân cư Kherson làm bia đỡ đạn.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.