Vào nội dung chính
QATAR - LAO ĐỘNG

ILO : Lao động nhập cư ở Qatar khiếu kiện chủ yếu về việc không được trả lương

Theo 2 báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), không được trả lương là « khiếu kiện chính » mà các lao động nhập cư gửi đến bộ Lao Động Qatar. Các báo cáo này được công bố hôm nay, 31/10/2022, 19 ngày trước khi diễn ra Cúp bóng đá thế giới Qatar.

Ảnh chụp ngày 07/10/2022: Công nhân tham gia xây dựng Fan Zone cho Cúp Bóng đá Thế giới 2022 ở Qatar.
Ảnh chụp ngày 07/10/2022: Công nhân tham gia xây dựng Fan Zone cho Cúp Bóng đá Thế giới 2022 ở Qatar. REUTERS - HAMAD I MOHAMMED
Quảng cáo

Theo AFP, báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết số đơn kiện đã « tăng hơn gấp 2 lần », lên đến 34.425 đơn trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 10/2022, nhờ sự ra đời hồi năm 2021 của một nền tảng cho phép người lao động đệ đơn kiện trực tuyến. Nền tảng này có cả một kênh tố cáo ẩn danh. Tổ chức Lao động Quốc tế thúc giục Qatar « tiếp tục hành động để bảo đảm tôn trọng đầy đủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế ».

Từ năm 2018 đến năm 2020, nước chủ nhà WorldCup 2022 thường xuyên bị các nghiệp đoàn quốc tế và các tổ chức phi chính phủ chỉ trích về những vi phạm nhân quyền, đặc biệt là đối với lao động nhập cư. Lần này, Tổ chức Lao động Quốc tế ghi nhận « Qatar đã thể hiện quyết tâm đẩy mạnh chương trình cải cách », tuy nhiên « vẫn còn những thách thức về việc thực hiện » do quy mô và tốc độ của các cải cách.

Tổ chức Lao động Quốc tế lưu ý Qatar cần ưu tiên bảo đảm rằng mọi người lao động và người sử dụng lao động đều có thể được hưởng lợi từ các luật điều chuyển lao động giữa các chủ lao động. Qatar cũng cần củng cố các quy chế cho phép người lao động khởi kiện và đòi lại lương, bảo vệ tốt hơn quyền của người giúp việc nhà, cả về thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Hiện giờ, nhiều tổ chức phi chính phủ lo ngại công cuộc cải cách tại Qatar sẽ không được duy trì sau khi WorldCup 2022 kết thúc. Thế nhưng, chính quyền Doha đã nhiều lần tuyên bố « Cúp bóng đá thế giới không phải đích đến » và các cải cách này nằm trong chương trình đa dạng hóa kinh tế của Qatar từ đây đến năm 2030. Theo kế hoạch hiện nay, Tổ chức Lao động Quốc tế có văn phòng tại Doha đến năm 2023, nhưng chính quyền Qatar đã chính thức đề nghị định chế này của Liên Hiệp Quốc duy trì sự hiện diện thường trực hơn ở Doha.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.