Vào nội dung chính
PHÁP - Ý - NHẬP CƯ

Căng thẳng Pháp – Ý về việc đón nhận di dân

Tàu Ocean Viking sau ba tuần lễ lênh đênh trên biển vì đã bị hải cảnh Ý cấm cửa, hôm 11/11/2022 được phép cập bến cảng Toulon, miền nam nước Pháp. Trên tàu có 230 người, trong đó có nhiều phụ nữ và 57 trẻ em. Tất cả đã được vớt ở ngoài khơi Libya. Bộ trưởng Nội Vụ Pháp Gérald Darmain giải thích đây là một « biện pháp ngoại lệ » vì nghĩa vụ nhân đạo. Paris đồng thời mạnh mẽ chỉ trích Roma vi phạm thỏa thuận chung của Liên Âu về việc đón nhận di dân.

Những người di cư nhìn Cảnh Sát Biển Pháp tiếp cận con tàu nhân đạo Ocean Viking đang hướng đến Pháp, ngày 10/11/2022.
Những người di cư nhìn Cảnh Sát Biển Pháp tiếp cận con tàu nhân đạo Ocean Viking đang hướng đến Pháp, ngày 10/11/2022. AP - Vincenzo Circosta
Quảng cáo

Theo thỏa thuận được thông qua từ 2019, 12 trong số 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu chia sẻ gánh nặng với Ý bằng cách đón nhận một số người nhập cư mà Roma cho lên bờ. Trong trường hợp của Pháp, Paris cam kết hàng năm tiếp đón 3.500 người qua cửa khẩu của Ý. Chính quyền mới của nữ thủ tướng Giorgia Meloni cánh cực hữu siết chặt chính sách đón nhận người nước ngoài. Tàu Ocean Viking hoạt động nhân đạo là trường hợp đầu tiên bị cấm vào các cảng của Ý. Đây cũng là cái gai trong quan hệ giữa Paris với Roma.

Thông tín viên Anne Treca giải thích về quan điểm của Ý :

« Tất cả các báo đều chạy trên trang Nhất các hàng tựa : Pháp đình chỉ thực thi thỏa thuận của châu Âu về việc phân bổ người nhập cư ; Pháp tăng cường kiểm soát ở đường biên giới với Ý ; Pháp cáo buộc Ý vô trách nhiệm...

Chính phủ Ý dường như bị bất ngờ. Chỉ riêng có ông Matteo Salvini mỉa mai : thái độ đó của Paris thể hiện ‘cái gọi là tình đoàn kết của Liên Âu’. Ngoại trưởng Ý đánh giá Pháp đã phản ứng quá đáng. Bộ trưởng Nội Vụ thì cho rằng phản ứng của Paris thật khó hiểu, như thể đây là một sự hiểu nhầm.

Phe đối lập với liên minh cầm quyền đồng loạt cho rằng, trong chưa đầy một tháng thủ tướng Meloni đã gây khó khăn cho hợp tác song phương, thật là tài giỏi !’ Cựu chủ tịch hạ viện viết như vậy và bà cho rằng Roma đang tự cô lập và tự gây khó khăn cho mình.

Dân Ý lo ngại về những hậu quả sắp tới đây khi Ý và Pháp bất hòa. Để xem xét điều chỉnh các quy định về ngân sách tại châu Âu hay về các khoản hỗ trợ kích thích kinh tế, Roma trông cậy vào Paris. Vậy mà chính phủ của bà Giorgia Meloni giờ đây đã bất hòa với một đối tác chủ chốt ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.