Vào nội dung chính
THỔ NHĨ KỲ - KHỦNG BỐ

Thổ Nhĩ Kỳ bắt được nghi phạm gây ra vụ khủng bố ở Istanbul

Chiều Chủ Nhật, ngày 13/11/2022, một vụ nổ xảy ra tại một con phố đông đúc ở Istanbul, đã khiến 6 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gọi đây là vụ tấn công khủng bố do Syria giật dây và cho biết đã bắt giữ các nghi phạm.

Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ triển khai trong khu phố ở Istanbul,  sau vụ đánh bom khủng bố ngày 13/11/2022.
Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ triển khai trong khu phố ở Istanbul, sau vụ đánh bom khủng bố ngày 13/11/2022. AP - Francisco Seco
Quảng cáo

Từ Istanbul, thông tín viên RFI Anne Andlauer cho biết thêm chi tiết : 

  “Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đảng Lao Động Kurdistan (PKK) và Liên Minh Dân Chủ (PYD), đảng thân PKK tại Syria, đứng đằng sau cuộc tấn công khủng bố đầu tiên vào Istanbul kể từ gần 6 năm qua. Bộ trưởng Nội Vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu thông báo đã bắt giữ 22 người ngay trong đêm Chủ Nhật, trong đó có người phụ nữ bị cáo buộc đặt bom ở đại lộ Istiklal vào thời điểm đông người qua lại vào chiều cùng ngày.

Ông Soylu không đưa thông tin chi tiết về danh tính của nghi phạm. Tuy nhiên, bộ trưởng Tư Pháp Bekir Bozdad đã xác nhận trước đó rằng nghi phạm là một người phụ nữ, đã ngồi đợi rất lâu trên một chiếc ghế ở đại lộ Istiklal, sau đó để một túi sách ở đó và rời đi chỉ một hoặc hai phút trước vụ nổ. 

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng cuộc tấn công bằng bom đã được chuẩn bị ở Syria. Theo bộ trưởng Nội Vụ Soylu, mệnh lệnh được đưa ra từ Kobané, thành phố nằm ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, hiện do lực lượng Kurdistan kiểm soát.

Chủ mưu của vụ tấn công có thể đã đi qua Afrin, một thành phố khác ở phía Bắc Syria. Tại đây, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã giành quyền kiểm soát kể từ sau cuộc tấn công chống lại lực lượng Kurdistan tháng 01/2018. Về vụ tấn công hôm Chủ Nhật, 6 người đã thiệt mạng, thuộc 3 gia đình khác nhau. Trong số đó, có hai trẻ em.”  

Hôm nay, bộ trưởng bộ Nội Vụ Soylu tuyên bố từ chối nhận lời chia buồn từ phía Hoa Kỳ : “Chúng ta không chấp nhận, chúng ta từ chối nhận những lời chia buồn từ đại sứ Hoa Kỳ. Cần phải thảo luận về liên minh của chúng ta với một Nhà nước hỗ trợ Kobané và những ổ khủng bố.” 

Theo AFP, Ankara thường xuyên cáo buộc Hoa Kỳ và một số nước phương Tây khác bảo vệ các chiến binh Kurdistan của đảng Lao Động Kurdistan và Các Đơn vị Bảo vệ Nhân Dân (YPG) mà Ankara coi là khủng bố. Thành phố Kobané được biết đến qua trận chiến năm 2015. Lực lượng Kurdistan của thành phố được phương Tây hỗ trợ, đã đẩy lùi nhóm thánh chiến Nhà Nước Hồi Giáo (IS). 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.