Vào nội dung chính
ĐỨC - NĂNG LƯỢNG

Đức quốc hữu hóa một chi nhánh của Gazprom

Hôm qua 14/11/2022, Berlin tuyên bố quốc hữu hóa chi nhánh Gazprom ở Đức. Chi nhánh của doanh nghiệp Nga đang đứng trước bờ vực phá sản, chi nhánh này sẽ được đổi tên thành SEFE. 

Lô gô của Gazprom ở Đức, hình ảnh chụp ngày 01/04/2022, tại Berlin.
Lô gô của Gazprom ở Đức, hình ảnh chụp ngày 01/04/2022, tại Berlin. © Fabrizio Bensch / REUTERS
Quảng cáo

Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut tường trình : 

"Đây là một công ty chủ chốt cung cấp năng lượng ở Đức." Bộ Kinh Tế đã đưa ra quyết định sau khi được Bruxelles bật đèn xanh vào cuối tuần qua. Trong số các khách hàng của công ty con của Gazprom tại Đức có các phòng ban dịch vụ công của các thành phố và chiếm 20% thị phần tại Đức. Trong số các tài sản của chi nhánh này có cả các cơ sở hạ tầng quan trọng để vận chuyển và lưu trữ khí đốt. 

Chi nhánh Gazprom Germany, đổi tên thành SEFE, đã được đặt dưới sự giám hộ của Nhà nước Đức. Tình hình tài chính của công ty xấu đi dẫn đến việc quốc hữu hóa này. Trước đó, các đối tác và các ngân hàng đã đình chỉ quan hệ kinh doanh với công ty này. Các chủ sở hữu Nga sẽ không được bồi thường do thống kê tài sản bị âm. Berlin sẽ bơm 225 triệu euro cho SEFE ; tín dụng do Nhà nước cung cấp sẽ tăng từ 12 lên 14 tỷ . Đây là vụ quốc hữu hóa thứ hai trong lĩnh vực năng lượng chỉ trong vài tuần sau khi nhà cung cấp khí đốt Uniper của Đức bị quốc hữu hóa.   

Cũng hôm qua, chính phủ Ba Lan thông báo sẽ tiếp quản và quản lý cổ phần của công ty EuRoPol Gaz, chủ sở hữu đường ống dẫn khí Yamal-Europe tại Ba Lan, một phần quan trọng của hệ thống vận chuyển khí đốt tự nhiên ở Ba Lan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.