Vào nội dung chính
IRAK - IRAN

Thủ tướng Irak công du Iran để tăng cường quan hệ song phương

Hôm qua 29/11/2022, thủ tướng Irak Mohammed Chia al-Soudani đã có mặt tại Iran để thực hiện chuyến công du chính thức đầu tiên tới quốc gia láng giềng kể từ khi ông nhậm chức cách nay một tháng. Chuyến công du này thể hiện mong muốn khẳng định mối quan hệ đoàn kết giữa tân chính phủ Irak với Iran.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng thủ tướng Irak Mohammed Shia al-Sudani duyệt đội quân danh dự tại lễ ở thủ đô Teheran, Iran, ngày 29/11/2022.
Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng thủ tướng Irak Mohammed Shia al-Sudani duyệt đội quân danh dự tại lễ ở thủ đô Teheran, Iran, ngày 29/11/2022. via REUTERS - IRAQI PRIME MINISTER MEDIA OFFIC
Quảng cáo

Từ Baghdad, thông tín viên Marie-Charlotte Roupie tường trình :

Trong chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Teheran, thủ tướng Irak đã tìm cách trấn an lãnh đạo nước láng giềng. Trong cuộc gặp tổng thống Iran Ebrahim Raisi, thủ tướng Irak Mohammed Chia al-Soudani nói rằng ông nhất quyết không cho phép bất kỳ nhóm hay tổ chức nào sử dụng lãnh thổ Irak để đe dọa an ninh của Iran. 

Từ vài tuần qua, lực lượng Vệ binh Cách mạng đã oanh kích các vị trí của nhóm đối lập Kurd Iran nằm ở vùng Kurdistan trên lãnh thổ Irak, ở bên kia biên giới. Iran cáo buộc những nhóm này khuyến khích và trang bị vũ khí, thúc đẩy các cuộc biểu tình chống chế độ đang diễn ra ở nước này. 

Thủ tướng Mohammed Chia al-Soudani tuyên bố tăng cường hợp tác song phương để tránh việc xâm phạm liên tiếp chủ quyền của Irak. Tuy nhiên, nhìn từ Baghdad, ít người tin rằng Teheran sẽ ngừng oanh kích nếu chế độ này cảm thấy bị đe dọa. 

Ngoài vấn đề an ninh, ông al-Soudani cũng kêu gọi phát triển các mối quan hệ kinh tế và mong muốn hai kình địch lớn trong khu vực là Iran và Ả Rập Xê Út nối lại các cuộc đàm phán.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.