Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - Ả RẬP XÊ ÚT

Trung Quốc ký nhiều hợp đồng lớn với Ả Rập Xê Út

Ngày 08/12/2022, trong ngày công du thứ hai Ả Rập Xê Út, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã được hoàng thái tử Mohammed ben Salman tiếp đón ở cung điện Yamamah, và gặp quốc vương Salman. Cùng ngày, ông Tập dự lễ ký kết nhiều hợp đồng lớn, lên đến vài chục tỉ euro, giữa doanh nghiệp hai nước.

Hoàng thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Ben Salman bắt tay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ở Riyad, Ả Rập Xê Út ngày 8/12/2022.
Hoàng thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Ben Salman bắt tay chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ở Riyad, Ả Rập Xê Út ngày 8/12/2022. VIA REUTERS - SAUDI PRESS AGENCY
Quảng cáo

Đài truyền hình nhà nước Ả Rập Al-Ekhbariya, được AFP trích dẫn, cho biết khoảng 20 hợp đồng trị giá khoảng 27,8 tỉ euro được kí kết trong ngày 08/12. Các doanh nghiệp Trung Quốc cũng có thể được giao một số hợp đồng lớn trong nhiều dự án đang được triển khai, trong đó có dự án thành phố tương lai NEOM có tổng kinh phí lên đến 500 tỉ đô la.

Trước đó, trong ngày công du đầu tiên của ông Tập, các doanh nghiệp Trung Quốc và Ả Rập Xê Út đã ký 34 thỏa thuận đầu tư trong các lĩnh vực hydro xanh, công nghệ thông tin, đám mây điện toán, giao thông và xây dựng. Tuy nhiên, tổng trị giá các hợp đồng không được tiết lộ.

Kim ngạch thương mại của hai nước trong năm 2021 là khoảng 76,9 tỉ euro và trong quý 3 năm 2022 là 26 tỉ euro. Theo bộ trưởng Đầu Tư Ả Rập Xê Út Khaled al-Falih, được cơ quan thông tấn SPA trích dẫn, chuyến công du của chủ tịch Trung Quốc « sẽ góp phần thúc đẩy nhịp độ hợp tác kinh tế » giữa hai nước.

Theo dự kiến, ông Tập Cận Bình sẽ họp thượng đỉnh với 6 nước thuộc Hội Đồng Hợp Tác Vùng Vịnh (CCG) và một cuộc họp thượng đỉnh khác với các nhà lãnh đạo các nước Ả Rập, gồm tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, thủ tướng Irak Mohamed Chia al-Soudani, tổng thống Tunisia Kais Saied, thủ tướng Maroc Aziz Akhannouch, và quyền thủ tướng Liban Najib Mikati.

Phía Bắc Kinh đánh giá chuyến công du của ông Tập Cận Bình là « hoạt động ngoại giao lớn nhất của Trung Quốc với thế giới Ả Rập ». Trong khi đó, ngày 07/12, Nhà Trắng cảnh báo về « sức ảnh hưởng mà Trung Quốc muốn có trên khắp thế giới ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.