Vào nội dung chính
NGA - QUÂN SỰ

Tổng thống Putin xác định mục tiêu quân sự Nga cho năm 2023

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp mở rộng của bộ Quốc Phòng ngày 21/12/2022 để tổng kết tình hình quân sự trong năm 2022 và ấn định những mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2023. Khoảng 15.000 quan chức dự cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến.

Ảnh minh họa: Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Sở chỉ huy chung của các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraina, tại một địa điểm không xác định ở Nga. Ảnh được công bố ngày 17/12/2022.
Ảnh minh họa: Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Sở chỉ huy chung của các lực lượng vũ trang Nga ở Ukraina, tại một địa điểm không xác định ở Nga. Ảnh được công bố ngày 17/12/2022. via REUTERS - SPUTNIK
Quảng cáo

Theo AFP, bộ trưởng Quốc Phòng Serguei Choigu báo cáo về « tiến triển của chiến dịch quân sự đặc biệt » tại Ukraina. Ông khẳng định quân Nga chống lại « những lực lượng hỗn hợp của phương Tây » tại Ukraina, khi nói về sự hỗ trợ tài chính và chuyển giao vũ khí cho chính quyền Kiev.

Tổng thống Putin thông báo quân đội Nga sẽ được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh Zircon ngay từ tháng Giêng tới. Đây là loại vũ khí tân tiến nhất được Nga phát triển trong những năm gần đây và « được trang bị cho chiến hạm Gorchokov sẽ được đưa vào hoạt động ». Nguyên thủ Nga khẳng định tại cuộc họp rằng Zircon không có đối thủ trên thế giới.

Trước đó, ông Putin khai trương khu khai thác khí đốt Kovykta, được ông đánh giá là « khu khai thác lớn nhất ở miền đông Siberi », đánh dấu sự khởi đầu của « quá trình phát triển năng động thực sự cho các vùng ở miền đông nước Nga ». Khu mỏ Kovykta cung cấp cho đường ống Power of Siberia dẫn sang Trung Quốc và nằm trong chiến dịch xoay trục sang Trung Quốc sau khi Liên Hiệp Châu Âu giảm phụ thuộc vào khí đốt Nga để trừng phạt Matxcơva gây chiến ở Ukraina.

Nga bắt đầu bán khí đốt cho Trung Quốc từ cuối năm 2019 thông qua đường ống Power of Siberia, cung cấp khoảng 10 tỉ mét khối khí năm 2021. Dự kiến đến năm 2025, khối lượng này sẽ tăng gấp 4 lần, đạt 38 tỉ mét khối.

Trong bối cảnh Nga tìm cách thắt chặt quan hệ với Trung Quốc, phó chủ tịch Hội Đồng An Ninh Nga Dmitri Medvedev đã đến Bắc Kinh ngày 21/12. Trong chuyến thăm bất ngờ này, ông khẳng định đã đề cập với chủ tịch Tập Cận Bình về cuộc xung đột Ukraina và quan hệ đối tác chiến lược « không giới hạn ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.