Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - KINH TẾ

Châu Âu bàn cách đối phó với chính sách trợ giá của Trung Quốc và Mỹ

Làm thế nào tăng cường sức cạnh tranh của Liên Âu (EU)? Thách thức đang đặt ra cho EU đã được đưa vào chương trình nghị sự của Nghị Viện Liên Âu ngày 18/01/2023. Sức cạnh tranh của EU có nguy cơ bị tổn hại không chỉ do khủng hoảng năng lượng liên quan đến chiến tranh Ukraina, mà còn do các biện pháp “bảo hộ mậu dịch” của Mỹ và Trung Quốc. Điều này làm dấy lên lo ngại về việc hàng loạt công ty châu Âu có thể phải di dời cơ sở sản xuất và đóng cửa.

Ủy viên châu Âu đặc trách thị trường nội địa Thierry Breton phát biểu tại Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 14/12/2021.
Ủy viên châu Âu đặc trách thị trường nội địa Thierry Breton phát biểu tại Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp, ngày 14/12/2021. AP - Jean-Francois Badias
Quảng cáo

Theo thông tín viên RFI Juliette Gheerbrant tại Strasbourg, nơi đặt trụ sở Nghị Viện Châu Âu, các nghị sĩ đều nhất trí trên một điểm: Cơ quan điều hành Liên Hiệp Châu Âu phải cấp tốc có phản ứng: 

"Đến tranh luận với các nghị sĩ, ủy viên châu Âu đặc trách đặc trách thị trường nội địa  Thierry Breton nhắc lại rằng, ngoài cuộc khủng hoảng năng lượng và lạm phát đang ảnh hưởng nặng nề đến các công ty châu Âu, còn có một thách thức khác: “Đạo luật chống lạm phát của Hoa Kỳ tất nhiên là tâm điểm của mọi mối quan tâm. Nhưng đừng nhầm lẫn, Trung Quốc cũng đang khuyến khích các công ty sử dụng nhiều năng lượng di dời cơ sở qua nước họ, hứa hẹn điện giá rẻ, môi trường pháp lý ít nghiêm ngặt hơn châu Âu”.

Ủy Ban Châu Âu sẽ công bố một loạt biện pháp vào tháng Hai. Nghị sĩ Valérie Hayer, thuộc nhóm Phục Hưng, cho rằng cần phải hành động khẩn cấp để châu Âu không còn phụ thuộc vào Ấn Độ về chất paracetamol hoặc vào Trung Quốc về pin mặt trời. Bà Hayer đã nhắc lại các ưu tiên của nhóm nghị sĩ thuộc cánh trung của bà: “Tạo điều kiện thuận lợi, làm cho việc trợ cấp của nhà nước trở nên linh hoạt, sao cho có thêm nhiều khoản trợ cấp nhà nước hơn nữa. Tuy nhiên, điều đó sẽ không đủ, vì các quốc gia thành viên không có phương tiện giống nhau. Vì vậy, cần phải sử dụng đòn bẩy ngân sách châu Âu mà chúng ta có. Và theo ý tôi, chúng ta cần lập thêm một quỹ mới, bằng cách dùng một khoản vay tập thể mới.

Phải là khoản vay chung, vì lẽ không phải thành viên nào của Liên Hiệp cũng có đủ phương tiện để đối phó với khủng hoảng. Và khi EU kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị trường chung trong năm nay, ủy viên châu Âu Thierry Breton cam kết duy trì một sự cạnh tranh công bằng". 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.