Vào nội dung chính
CHIÊN TRANH UKRAINA - VIỆN TRỢ VŨ KHÍ

Chiến tranh Ukraina : Đức không đồng ý giao xe tăng Leopard 2 cho Kiev

Cuộc họp bộ trưởng Quốc Phòng các nước hậu thuẫn cho Ukraina ngày hôm qua, 20/01/2023, tại căn cứ Ramstein, đã không đạt được thỏa thuận nào về việc chuyển giao chiến xa hạng nặng Leopard 2 do Đức chế tạo cho Kiev. Chưa có sự đồng ý của Berlin, Ba Lan và nhiều nước Châu Âu khác dù sẵn sàng những cũng không thể chuyển Kiev các xe tăng Leopard mà họ đang có.

Hình minh họa: Thủ tướng Đức Olaf Scholz đứng trước một chiếc xe tăng Leopard 2 phát biểu với binh sĩ tại  Ostenholz, Đức, ngày 17/10/2022.
Hình minh họa: Thủ tướng Đức Olaf Scholz đứng trước một chiếc xe tăng Leopard 2 phát biểu với binh sĩ tại Ostenholz, Đức, ngày 17/10/2022. AP - Moritz Frankenberg
Quảng cáo

Tại cuộc họp đại diện các nước đều đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về sự cấp thiết phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của việc cung cấp các trang thiết bị quân sự mới cho Ukraina, trước viễn cảnh quân đội Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn vào mùa xuân.

Ukraina trông đợi rất nhiều vào cuộc họp của các đồng minh tại Ramstein hôm qua. Kiev không khỏi thất vọng trước quyết định của Berlin về việc chuyển giao chiến xa Leopard 2.

Thông tín viên Stéphane Siohan, tại Kiev tường trình :

Tối thứ Sáu, các phản ứng từ Ukraina là rất cay đắng sau những tuyên bố hoa mỹ của các lãnh đạo Đức về khả năng giao chiến xa hạng nặng Leopard 2 cho Ukraina.

Tổng thống Volodymyr Zelensky mặt tươi tỉnh nhắc lại rằng các cuộc trao đổi ở Ramstein phải được giữ bí mật.

Nhiều quan chức cho rằng áp lực của nhiều nước châu Âu như Ba Lan, các nước vùng Baltic hay Cộng hòa Séc sẽ khiến Đức nhượng bộ. Nhưng thực tế là người Ukraina đã giận nước Đức, đặc biệt là thủ tướng Olaf Scholz, ngay cả khi họ biết về phương diện hỗ trợ tài chính nước Đức vẫn ở bên cạnh Ukraina.

Giờ đây người Ukraina đã có đủ thông tin về các vấn đề quân sự để hiểu rằng Đức, nước sản xuất chủ yếu xe tăng tấn công ở châu Âu trong nhiều thập kỷ nay, đang nắm giữ chìa khóa của trận chiến trong vùng bình nguyên Ukraina.

Với nhiều người ở Kiev, vấn là để xem liệu cho dù cảm thấy có lỗi về những hành động trên mặt trận phía đông hồi Thế chiến thứ 2, nước Đức của năm 2023 này, với sức mạnh chính trị, có khả năng lựa chọn mang tính đạo đức giữa một cường quốc đi xâm chiếm và một đất nước tự vệ trước xâm lăng hay không.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.