Vào nội dung chính
LIÊN ÂU - HOA KỲ

Liên Âu quyết định nới lỏng quy tắc trợ cấp nhằm đối phó với luật "bảo hộ" của Mỹ

Đối mặt với các khoản trợ cấp khổng lồ của Hoa Kỳ dành cho các công ty của hoạt động trên lãnh thổ nước này, lãnh đạo 27 nước Liên Âu vào hôm nay, 10/02/2023 đã quyết định nới lỏng hơn nữa các quy tắc về tài trợ công trong khối, nhưng một cách “có trọng điểm, tạm thời và tương xứng”

Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel (T) và chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Châu Âu, Bruxelles, Bỉ ngày 10/02/2023.
Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel (T) và chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen tại hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Châu Âu, Bruxelles, Bỉ ngày 10/02/2023. © AP - Geert Vanden Wijngaert
Quảng cáo

Trong một tuyên bố chung, các lãnh đạo Liên Âu đã quyết định rằng trong vấn đề trợ cấp của Nhà Nước dành cho các công ty xí nghiệp, “các thủ tục phải đơn giản hơn, nhanh hơn và dễ dự đoán hơn”, “cho phép triển khai nhanh chóng các khoản trợ cấp có trọng điểm, tạm thời và tương xứng (...) trong các lĩnh vực mang tính chất chiến lược cho tiến trình chuyển đổi sinh thái”.

Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel đã tóm tắt như sau: “Chúng tôi muốn trở nên thực tế”, bằng cách điều chỉnh chế độ trợ cấp của Nhà Nước mà không đe dọa đến “sự toàn vẹn của thị trường duy nhất” châu Âu.

Nhân hội nghị thượng đỉnh mở ra hôm qua tại Bruxelles, các lãnh đạo trong khối Liên Âu đã thảo luận về các cách hỗ trợ ngành công nghiệp của toàn khối, đang bị tác động từ sức cạnh tranh của Trung Quốc, giá năng lượng tăng cao và kế hoạch trợ cấp “xanh” của Mỹ được thấy rõ qua đạo luật chống lạm phát (Inflation reduction act).

Từ nay đến hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của EU vào cuối tháng 3, Ủy Ban Châu Âu có nhiệm vụ chuyển thành luật kế hoạch do chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất vào tuần trước nhằm củng cố các ngành công nghiệp xanh của lục địa.

Kế hoạch đó dự trù cho các quốc gia thành viên nhiều sự linh hoạt hơn trong việc trợ cấp cho các công ty liên quan đến năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, gió) và tiến trình phi carbon hóa ngành công nghiệp (phát triển khí hydro, điện khí hóa, nâng cao hiệu quả năng lượng), với một số khoản đầu tư nhất định vào các nhà máy mới có thể được các khoản “thuế ưu đãi” hỗ trợ.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.