Vào nội dung chính
VĂN HÓA - PHÁP

Aznavour : Cuộc đời của danh ca Pháp lên màn ảnh lớn

Sau Édith Piaf (2007), Claude François (2012) và Dalida (2016), đến phiên cuộc đời và sự nghiệp của nam danh ca người Pháp gốc Armenia Charles Azvanour được đưa lên màn ảnh lớn. Theo tạp chí Variety của Mỹ, bộ phim biopic này với nam diễn viên Tahar Rahim trong vai chính, dự trù được cho ra mắt khán giả vào năm 2024.

Charles Aznavour tại Paris, Pháp, ngày 31/05/2011.
Charles Aznavour tại Paris, Pháp, ngày 31/05/2011. Franck Prevel/Getty Images
Quảng cáo

Mang tựa đề ''Monsieur Aznavour'', bộ phim do đạo diễn Mehdi Idir và nam nghệ sĩ Grand Corps Malade đồng thực hiện. Đây là dự án tưởng niệm quan trọng đầu tiên được xúc tiến 5 năm sau ngày nam danh ca Charles Aznavour qua đời. Cả hai nghệ sĩ người Pháp này từng hợp tác với nhau qua hai bộ phim ''La vie scolaire'' (Cuộc sống học đường) và ''Patients'' (Bệnh nhân). Lần này, họ tham gia vào khâu kịch bản để chọn ra lối kể chuyện từ một góc nhìn khác lạ độc đáo.

Diễn viên từng đoạt giải César vào vai chính

Xuất thân từ trường phái slam (thơ nói), chuyên dùng âm nhạc minh họa và nghệ thuật biểu diễn để giúp cho ''thi tứ'' trở nên sinh động cuốn hút, nghệ sĩ Grand Corps Malade thật ra muốn đề cao tài năng của bậc đàn anh quá cố, một trong những nghệ sĩ hát tiếng Pháp nổi danh nhất ở nước ngoài. Sinh thời, Charles Azvanour đã chinh phục hàng triệu khán giả không những nhờ chất giọng đặc biệt mà còn nhờ vào ngòi bút sáng tác, ca từ đơn giản dễ hiểu mà vẫn giàu ý nghĩa cũng như hình ảnh.

Tuy thành phần diễn viên vẫn chưa được công bố, nhưng các nhà sản xuất cho biết đã thuyết phục được nam diễn viên người Pháp Tahar Rahim vào vai chính. Năm nay 41 tuổi, Tahar Rahim từng thành danh nhờ đóng phim "Un Prophète'' (Một nhà tiên tri) của đạo diễn Jacques Audiard. Nhờ vai diễn này, anh thực hiện cú đúp ngoạn mục, đoạt cùng lúc 2 giải thưởng điện ảnh Pháp César dành cho tài năng mới và đồng thời diễn viên nam xuất sắc nhất trong năm. Hơn một thập niên sau, Rachar Tahim được giới chuyên nghiệp vinh danh, vì anh được mời làm chủ tịch buổi lễ trao giải César 2023 của Pháp vào ngày 24/02/2023 tới.

Tính đến nay, nam diễn viên đã đóng vai chính trong khoảng 20 bộ phim, từng nhận đề cử BAFTA cũng như Quả cầu vàng. Một trong những vai diễn gây nhiều ấn tượng gần đây của anh là trong loạt phim 8 tập của Netflix. Mang tựa đề ''The Serpent'' (Con rắn) bộ phim truyền hình này kể lại câu chuyện có thật của một kẻ sát nhân hàng loạt cực kỳ thông minh và cuộc truy nã ráo riết để đưa tội phạm ra xét xử. Còn trong mắt các nhà làm phim tiểu sử, Tahar Rahim là diễn viên lý tưởng để đóng vai Aznavour, hai nghệ sĩ này có nhiều điểm chung, từ những khó khăn ban đầu khi chọn lãnh vực nghệ thuật cho đến niềm đam mê đeo đuổi tột cùng nghề nghiệp.

Aznavour, một hành trình phi thường

Về nội dung, bộ phim tiểu sử chọn bối cảnh của những năm 1950. Theo lời kể của nhà nhiếp ảnh Hugues Vassal, Aznavour từng là thư ký riêng của Édith Piaf (thời bà sống ở căn nhà số 67 đại lộ Lannes, Paris quận 16), cùng với đoàn tháp tùng nữ danh ca nhân các chuyến lưu diễn tại Pháp cũng như tại Hoa Kỳ. Tuy chọn nghề sân khấu từ năm 1933 (trong ban song ca với Pierre Roche), nhưng Aznavour phải trải qua rất nhiều khó khăn trong gần hai thập niên mới thực sự có cơ hội thành công. Trong suốt thời gian nhẫn nại chờ thời, Aznavour làm đủ mọi nghề để kiếm sống. Ông không xao lãng công việc sáng tác, viết bài hát cho nhiều nghệ sĩ khác khi chưa nổi danh với giọng ca của mình.

Thành danh một cách chính thức vào năm 1961 (Je m'voyais déjà), sau đợt biểu diễn để đời tại nhà hát Olympia, Aznavour vào năm 36 tuổi lúc ấy mới trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc, tiếp nối dòng nhạc lãng mạn hiện thực của Pháp chỉ vài năm sau ngày Piaf qua đời (1963), trước khi phong trào nhạc trẻ những năm 1960 và làn sóng pop rock theo ảnh hưởng của Anh-Mỹ mở ra một kỷ nguyên mới. Trong 60 năm sự nghiệp, Charles Aznavour là tác giả của 1.200 bai hát, ông đã ghi âm hơn 80 album đủ loại và bán hơn 170 triệu đĩa hát trên toàn thế giới.

Khi tập trung nói về giai đoạn đầu trong sự nghiệp của Aznavour, bộ phim tiểu sử chọn quan hệ giữa Aznavour thời còn trẻ với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng (kể cả Édith Piaf) làm điểm nhấn. Trả lời báo Variety, nhà sản xuất Jean-Rachid Kallouche cho biết kịch bản xuất phát từ ý tưởng của Charles Aznavour. Lúc còn sống, ông đã từng bày tỏ nguyện vọng, nếu có kể lại cuộc đời của ông, thì nên nói về giai đoạn khởi nghiệp, từ con số không đến tột đỉnh vinh quang, nói cách khác từ hai bàn tay trắng mà gầy dựng được cả một sự nghiệp.

Dự án làm phim Aznavour có từ trước năm 2018

Đằng sau dự án quay phim tiểu sử ''Monsieur Aznavour'', nhân vật có vai trò quan trọng nhất vẫn là ông Jean-Rachid Kallouche, nhà sản xuất phim cũng như các dự án âm nhạc thông qua công ty Mandarin & Compagnie. Về vai vế, Jean-Rachid Kallouche ở ngoài đời là con rể của nam danh ca quá cố Aznavour. Ông Kallouche là chồng của Katia Aznavour, đứa con thứ tư của nam danh ca người Pháp gốc Armenia. Cô Katia cũng từng ghi âm và đi hát chung với bố trong thập niên 2000-2010. Tuy nhiên, dự án làm phim về cuộc đời và sự nghiệp của Aznavour thoạt nghe có vẻ rất thuận lợi nhưng hóa ra lại không dễ dàng một chút nào.

Sinh thời, danh ca Aznavour từng có ba đời vợ và có đến 6 người con (4 trai, 2 gái). Tuy là con rể của nam danh ca, nhưng ông Jean-Rachid Kallouche cần có sự đồng thuận từ phía những người thừa kế. Điều đó phần nào giải thích vì sao ý tưởng dựng phim ''Monsieur Aznavour'' đã có từ trước năm 2018, nhưng mãi đến hơn 5 năm sau mới bắt đầu được tiến hành. Hy vọng rằng dự án này cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công như trường hợp của bộ phim ''La Vie en Rose'' kể lại cuộc đời của thần tượng Édith Piaf, người đã truyền lửa cho Aznavour, dìu dắt ông lên tột đỉnh danh vọng. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.