Vào nội dung chính
HOA KỲ - KAZAKHSTAN

Ngoại trưởng Mỹ đến Kazakhstan, đồng minh truyền thống của Nga

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đến Kazakhstan hôm nay, 28/02/2023, với mục tiêu củng cố quan hệ hợp tác với Kazakhstan và bốn quốc gia Trung Á, tại khu vực vốn được coi là vùng ảnh hưởng truyền thống của Nga, và cũng là nơi Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ( trái ) và ngoại trưởng Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi trước cuộc họp với các đồng nhiệm Trung Á tại Astana, Kazakhstan, ngày 28/02/2023.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ( trái ) và ngoại trưởng Kazakhstan Mukhtar Tileuberdi trước cuộc họp với các đồng nhiệm Trung Á tại Astana, Kazakhstan, ngày 28/02/2023. AP
Quảng cáo

Theo AFP, tại thủ đô Asana, ngoại trưởng Mỹ đã gặp tổng thống Kassym-Jomart Tokaïev. Ông Blinken khẳng định: ‘‘Hoa Kỳ kiên quyết ủng hộ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và nền độc lập của Kazakhstan’’. Quốc gia này có hơn 7.500 km đường biên giới chung với Nga. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh cụm từ ‘‘chủ quyền lãnh thổ’’ vào thời điểm hiện tại có ý nghĩa quan trọng với Kazakhstan ‘‘hơn thường lệ’’.

Chuyến đi của lãnh đạo ngoại giao Mỹ diễn ra chỉ ít ngày sau thời điểm đánh dấu tròn một năm cuộc xâm lăng Ukraina của Nga. AFP cho biết, cho dù Matxcơva và Astana duy trì quan hệ mật thiết, nhưng căng thẳng bắt đầu xuất hiện từ nhiều tháng nay. Ngay từ đầu cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraina, chính quyền của tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokaïev đã khẳng định rõ thái độ không hậu thuẫn Matxcơva trong cuộc can thiệp quân sự.

Ngoại trưởng Mỹ cũng sẽ gặp các đồng nhiệm của nhóm năm nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ, Kazakhstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Turkmenistan. Tối nay, ông Blinken sẽ bay sang nước láng giềng Uzbekistan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.