Vào nội dung chính
ĐỨC - TRUNG QUỐC

Ngoại trưởng Đức thăm Trung Quốc với trọng tâm là Đài Loan và Ukraina

Hôm nay, 13/04/2023, ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mở chuyến công du hai ngày tại Trung Quốc. Hôm qua, vài giờ trước khi bà Annalena Baerbock lên đường, bộ Ngoại Giao Đức đã đưa ra thông điệp cảnh báo đe dọa quân sự của Trung Quốc  với Đài Loan có thể dẫn đến ‘‘các đụng độ vũ trang ngoài ý muốn’’.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu với báo chí khi đến dự một cuộc họp của NATO tại Bruxelles ngày 04/04/2023.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock phát biểu với báo chí khi đến dự một cuộc họp của NATO tại Bruxelles ngày 04/04/2023. © AP - Geert Vanden Wijngaert
Quảng cáo

Theo AFP, bộ Ngoại Giao Đức cho biết ‘‘rất lo ngại về tình hình tại eo biển Đài Loan’’, đồng thời kêu gọi ‘‘tất cả các tác nhân trong khu vực’’ đóng góp cho ‘‘sự ổn định và hòa bình’’.

Chuyến công du Trung Quốc của ngoại trưởng Đức có mục tiêu bảo vệ ‘‘lập trường chung của Liên Âu, đó là mọi thay đổi đơn phương nguyên trạng tại eo biển Đài Loan, và nhất là hành động leo thang về quân sự, là điều không thể chấp nhận được’’. 

Trước chuyến công du, ngoại trưởng Annalena Baerbock ra một thông báo riêng cho biết chuyến đi của bà cũng có mục tiêu tìm kiếm quan hệ ‘‘cân bằng’’ với Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu của Đức, nhưng cũng là một tác nhân ‘‘đang ngày càng muốn thay đổi trật tự thế giới theo các mục tiêu riêng ’’. Ngoại trưởng Đức nhấn mạnh là việc làm gia tăng căng thẳng tại eo biển Đài Loan, nơi mỗi ngày có khoảng 50% khối lượng hàng hóa thế giới đi qua, sẽ là ‘‘một thảm họa’’. 

Chuyến đi của ngoại trưởng Đức diễn ra chỉ ít ngày sau chuyến công du của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Các phát biểu về Đài Loan của tổng thống Pháp, trong và ngay sau chuyến đi, gây nhiều chỉ trích dữ dội. Nhiều chính trị gia, chuyên gia châu Âu và Mỹ lên án tổng thống Pháp đã thiếu cứng rắn với Trung Quốc trong hồ sơ này. Bộ Ngoại Giao và phủ thủ tướng Đức từ chối bình luận về các tuyên bố của tổng thống Pháp. 

Reuters cho biết, nhiều quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu hy vọng chuyến công du của ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock sẽ cho phép bảo vệ ‘‘lập trường thống nhất và minh bạch của toàn thể Liên Âu đối với Trung Quốc’’. 

Cuộc xâm lăng Ukraina của Nga cũng nằm trong chương trình thảo luận của ngoại trưởng Đức với các lãnh đạo Trung Quốc. Theo bà Annalena Baerbock, ‘‘các tác động của Trung Quốc đến Nga sẽ để lại những hậu quả đối với toàn châu Âu cũng như đối với các quan hệ giữa châu Âu với Trung Quốc’’. Nhìn chung, theo ngoại trưởng Đức, ‘‘quan điểm coi Trung Quốc vừa là đối tác, vừa là thế lực cạnh tranh, vừa là đối thủ hệ thống là la bàn trong chính sách chung của Liên Âu với Bắc Kinh, tương lai của quan hệ Liên Âu – Trung Quốc cũng sẽ phụ thuộc vào việc Bắc Kinh chọn đi theo hướng nào’’. 

Sau chặng Trung Quốc, ngày thứ Bảy, 15/04, ngoại trưởng Đức sẽ thăm Hàn Quốc, và Chủ nhật 16/04, bà Annalena Baerbock sẽ tới Nhật Bản dự hội nghị các ngoại trưởng G7 đến 18/04. 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.