Vào nội dung chính
NA UY - THỤY ĐIỂN

Tên lửa Thụy Điển rơi xuống Na Uy gây căng thẳng giữa hai nước

Na Uy hôm qua, 25/04/2023, đã tỏ thái độ bực bội hiếm có đối với Thụy Điển. Nguyên nhân là Stockholm đã không thông báo ngay lập tức cho Oslo sự cố rơi tên lửa ngoài ý muốn trên lãnh thổ Na Uy dù không gây thiệt hại nhân mạng hay vật chất.  

Ảnh minh họa: Thụy Điển phóng tên lửa "SubOrbital Express 3" từ Trung tâm Không gian Esrange, Jukkasjärvi, Thụy Điển, ngày 23/11/2022.
Ảnh minh họa: Thụy Điển phóng tên lửa "SubOrbital Express 3" từ Trung tâm Không gian Esrange, Jukkasjärvi, Thụy Điển, ngày 23/11/2022. AFP - MARC PREEL
Quảng cáo

Theo AFP, tên lửa được phóng hôm thứ Hai, 23/4 từ trung tâm không gian Esrange à Kiruna, phía bắc Thụy Điển. Nhưng sau đó, tên lửa đã bị nổ tung trên vùng núi gần Malselv, cực bắc Na Uy, cách khu dân cư khoảng một chục cây số.   

Bộ Ngoại Giao Na Uy bất bình cho rằng một vụ rơi tên lửa như thế là « một sự cố nghiêm trọng, có thể gây ra nhiều thiệt hại to lớn », và đó còn là một sự « xâm phạm biên giới », nhất thiết phải được « thông báo ngay lập tức cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo đúng trình tự ».  

Thế nhưng, Cơ quan hàng không không gian Na Uy chỉ biết sự cố này khi Trung tâm Không gian Thụy Điển ra thông cáo ngày 23/04 cho biết « tên lửa đã đi theo một quỹ đạo hơi dài và chệch sang phía tây hơn dự kiến và đã rơi xuống đất sau khi bay được 15 km trên lãnh thổ Na Uy ». Hiện công tác thu hồi các mảnh vỡ đang được tiến hành.  

Bộ Ngoại Giao Na Uy bực bội nhấn mạnh rằng mọi hoạt động của phía Thụy Điển trên lãnh thổ Na Uy cần có sự cho phép của Oslo.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.