Vào nội dung chính
NGA - UKRAINA - CHÂU PHI

Chiến tranh Ukraina : Châu Phi gởi phái bộ hòa bình đến Kiev và Matxcơva

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa hôm qua, 16/05/2023, cho biết Kiev và Matxcơva đã đồng ý đón tiếp một phái đoàn bao gồm nguyên thủ các nước Zambia, Senegal, Congo-Brazzaville, Uganda, Ai Cập và Nam Phi, nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraina.

Ảnh minh họa : Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và tổng thống Nam Phi, Cyril Ramaphosa (P) trao đổi tại một phiên họp toàn thể thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở khu nghỉ mát Sochi, Nga, ngày 24/10/2019.
Ảnh minh họa : Tổng thống Nga Vladimir Putin (T) và tổng thống Nam Phi, Cyril Ramaphosa (P) trao đổi tại một phiên họp toàn thể thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở khu nghỉ mát Sochi, Nga, ngày 24/10/2019. AP - Sergei Chirikov
Quảng cáo

Thông báo của Nam Phi được đưa ra vào lúc mối quan hệ giữa Washington và Pretoria đang căng thẳng sau những phát biểu của đại sứ Mỹ cáo buộc Nam Phi đã cung cấp vũ khí cho Nga và chỉ huy lực lượng bộ binh quân đội Nam Phi đang công du Nga. 

Từ Johannesburg, thông tín viên đài RFI Claire Bargelès cho biết thêm thông tin : 

« Kế hoạch này, được thảo luận từ nhiều tuần qua, đã được thúc đẩy mạnh mẽ trong cuối tuần qua khi ông Cyril Ramaphosa có cuộc trao đổi với các đồng nhiệm Nga và Ukraina. Theo nguyên thủ Nam Phi, cả Nga và Ukraina đều đồng ý tiếp phái bộ vì hòa bình. Tổng thống Nam Phi hy vọng rằng chuyến công du có thể được thực hiện "sớm nhất có thể", dù rằng các thể thức còn đang trong quá trình bàn bạc để quyết định xem phái bộ sẽ đến nước nào trước tiên. 

Theo Quỹ Brazzaville, tổ chức chủ trì kế hoạch, sáu nước này đã được chọn sao cho có thể đại diện cho nhiều quan điểm khác nhau của châu lục chẳng hạn như Nam Phi hay Uganda thì bảo vệ mối quan hệ của họ với Nga, hay những nước khác như Zambia hoặc Ai Cập, trong nghị quyết gần đây nhất của Liên Hiệp Quốc thì đã bỏ phiếu kêu gọi Nga rút quân.

Về phía Nam Phi, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi đích thân tổng thống Cyril Ramaphosa can dự vào kế hoạch này. Từ đầu cuộc xung đột đến nay, tổng thống Nam Phi luôn có những phát biểu kêu gọi đối thoại và tìm kiếm một giải pháp thương lượng cho hòa bình hơn là đứng về một phe nào. Theo chính quyền Pretoria, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Phi tỏ ra nhiệt tình đón nhận sáng kiến này. » 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.