Vào nội dung chính
NAM ÂU - AN NINH

Bắc Kosovo : Đụng độ sắc tộc, hàng chục lính của NATO bị thương

Khoảng ba chục binh sĩ của  KFOR , Lực lượng quốc tế do NATO lãnh đạo tại Kosovo, đã bị thương hôm qua, 29/05/2023, khi xô xát với những người Serbia biểu tình đòi các thị trưởng người Albani từ chức. Trong khi đó Beograd xác nhận có khoảng hơn một chục người biểu tình Serbia bị thương.

Người Serbia ở Kosovo đối mặt với cảnh sát chống bạo động trong cuộc biểu tình yêu cầu bãi nhiệm các thị trưởng người Albania, vừa đắc cử, Zvecan, phía bắc Kosovo, ngày 29/05/2023.
Người Serbia ở Kosovo đối mặt với cảnh sát chống bạo động trong cuộc biểu tình yêu cầu bãi nhiệm các thị trưởng người Albania, vừa đắc cử, Zvecan, phía bắc Kosovo, ngày 29/05/2023. AFP - -STR
Quảng cáo

Từ nhiều ngày qua, tình hình ở bắc Kosovo trở nên căng thẳng khi cộng đồng người Serbia, chiếm đa số ở bốn thành phố chính trong vùng, không công nhận chính quyền Pristina của người nói tiếng Albani. Những người biểu tình tập hợp trước toà thị chính nhiều thành phố, đòi rút những người Albani khỏi hội đồng thành phố và lực lượng cảnh sát. Đụng độ đã xảy ra giữa cộng đồng người Serbia và chính quyền. KFOR đã can thiệp, nhưng những người biểu tình đã ném đá và chai xăng vào lực lượng giữ gìn trật tự quốc tế. 

Thông tín viên Pierre Benazet tại Bruxelles cho biết phản ứng của NATO về vụ việc :

Theo NATO, « bạo lực phải chấm dứt ngay lập tức » tại miền bắc Kosovo. Nhiều binh sĩ của NATO đã bị thương trong các vụ đụng độ giữa các cộng đồng sắc tộc. Đặc biệt là trường hợp ở Zvecan, cách thành phố Kosovska Mitrovica 3 km về phía bắc. Khoảng ba chục lính của NATO đã bị thương tại đó trong các vụ đụng độ giữa những người Serbia biểu tình phản kháng với chính quyền của cộng đồng người Albani tại Kosovo.

Liên Minh Bắc Đại tây Dương đánh giá đó là « các cuộc tấn công không bị khiêu khích ». Các binh sĩ của NATO bị tấn công khi họ cố gắng can thiệp vào các vụ đụng độ cộng đồng. Chủ yếu là binh sĩ của Ý và Hungary thuộc tiểu đoàn dự bị của lực lượng KFOR.

NATO kêu gọi các lực lượng có mặt tại chỗ « mở đối thoại »  và  « không được có  bất kỳ hành động nào có thể làm dấy lên căng thẳng ». 

Được trang bị lá chắn, dùi cui, các binh sĩ của NATO bị ném đá và các chai xăng. NATO cảnh báo sẽ sử dụng « mọi biện pháp cần thiết » để bảo đảm an ninh tại chỗ.

Liên minh Bắc Đại Tây Dương khẳng định sẽ tiếp tục hành động một cách công minh như yêu cầu nhiệm vụ của mình. Từ nhiều năm nay, lực lượng giữ gìn hòa bình KFOR chưa hề bị tấn công bạo lực.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.