Vào nội dung chính
KOSOVO - NATO

Kosovo : Căng thẳng tiếp diễn, Mỹ gạt Kosovo ra khỏi cuộc tập trận của NATO

Căng thẳng vẫn tiếp diễn ở bắc Kosovo. Liên Minh Bắc Đại Tây Dương - NATO hôm nay, 31/05/2023, phải điều động thêm hàng trăm binh sĩ để bảo vệ tòa thị chính Zvecan, ở phía bắc Kosovo trước một cuộc tụ tập mới của hàng trăm người biểu tình Serbia.   

Binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình KFOR/NATO canh gác phía trước một tòa nhà của thành phố Kosovo sau các vụ xô xát ở Zvecan, ngày 30/05/2023.
Binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình KFOR/NATO canh gác phía trước một tòa nhà của thành phố Kosovo sau các vụ xô xát ở Zvecan, ngày 30/05/2023. © Dejan Simicevic / AP
Quảng cáo

Theo AFP, từ nhiều ngày qua, tình hình trong khu vực trở nên căng thẳng. Người dân Serbia chiếm đa số tại bốn thành phố ở phía bắc, không công nhận chính quyền Pristina và vẫn trung thành với Beograd. Những người này đã tẩy chạy cuộc bầu cử địa phương dẫn đến việc nhiều ứng viên Albanie đắc cử thị trưởng với một tỷ lệ tham gia bầu cử chưa tới 3%.   

Việc chính quyền Kosovo bổ nhiệm những thị trưởng này đã châm ngòi lửa dẫn đến những vụ xô xát làm hơn 80 người bị thương, trong đó có khoảng 30 binh sĩ của lực lượng gìn giữ hòa bình KFOR do NATO đảm trách. Hiện tại đại sứ Mỹ tại Kosovo đã đổ lỗi đích danh thủ tướng Kosovo.  

Thông tín viên đài RFI, Laurent Rouy từ Béograd cho biết thêm :  

« Lời lẽ của đại sứ Mỹ Jeffrey Hovenier gay gắt đến mức báo chí Kosovo nói đến những đòn trừng phạt. Chẳng chút xã giao, đại sứ đổ trách nhiệm các vụ bạo động cho thủ tướng Kosovo ông Albin Kurti, bị lên án là đã tìm cách gây chia rẽ hơn là tôn trọng các thỏa thuận được ký kết. Đại sứ Mỹ thông báo hủy, không cho Kosovo tham gia cuộc tập trận của NATO. Ông nói thêm rằng đất nước có nguy cơ mất sự hậu thuẫn của Mỹ trên trường quốc tế.  

Ngược lại, thủ tướng Kosovo bảo vệ hành động của mình trên một kênh truyền hình của Mỹ. Đối với Albin Kurti, các thị trưởng đắc cử phải tọa lạc trong tòa thị chính của mình, Kosovo là nhà nước dân chủ nhất tại vùng Balkans và những cuộc bạo động là do những phần tử phát xít được Beograd gởi đến gây ra. Albin Kurti vốn đã bị chỉ trích vì sự không khoan nhượng trong quá trình nối lại cuộc đàm phán khó khăn với Serbia. Giờ đây, ông ấy dường như sẵn sàng thoát khỏi những nguồn hậu thuẫn ngoại giao, từng giúp đưa một Kosovo kiệt quệ lên trường quốc tế. » 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.