Vào nội dung chính
PHÁP - BẠO LOẠN - PHẢN ỨNG QUỐC TẾ

Bạo động tại Pháp: Tổng thống Macron hoãn chuyến công du Đức

Tình hình bạo động những ngày qua ở Pháp khiến tổng thống Emmanuel Macron phải hoãn chuyến công du ở Đức, trên nguyên tắc bắt đầu tối mai, 02/07/2023. Đây sẽ là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của một tổng thống Pháp tới Đức sau 23 năm. Cũng như nhiều nước khác, Berlin kêu gọi công dân nước họ đang sinh sống tại Pháp thận trọng, không đến gần những nơi có hành vi bạo lực.

Ảnh tư liệu : Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (P) tiếp thủ tướng Đức Olaf Scholz tại điện Elysée, Paris, Pháp, ngày 08/02/2023.
Ảnh tư liệu : Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (P) tiếp thủ tướng Đức Olaf Scholz tại điện Elysée, Paris, Pháp, ngày 08/02/2023. AP - Thibault Camus
Quảng cáo

Tại Đức, truyền thông tỏ ra lo lắng về những gì xảy ra ở Pháp.Từ Berlin, thông tín viên Pascal Thibaut cho biết cụ thể :

"Cuộc nổi dậy chống lại cảnh sát" là tiêu đề của tờ "Tagesspiegel" ở Berlin ngày hôm qua với bức ảnh một chiếc xe hơi bốc cháy. "Sự hủy diệt ở Pháp" là tựa sáng nay trên trang nhất của tờ báo "Frankfurter Allgemeine" với bức ảnh những chiếc xe cháy thành than.

Truyền thông Đức đã đưa tin rộng rãi về những cuộc bạo loạn ở Pháp đi kèm với một số phân tích. Nhật báo bảo thủ "Frankfurter Allgemeine" nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các yếu tố sâu xa hơn ở Pháp : "Cuộc sống nghèo nàn của di dân và người gốc nước ngoài, cũng như di sản phức tạp của chủ nghĩa thực dân". Tờ báo Frankfurt nhận định rằng phe cực hữu sẽ hưởng lợi từ những vụ bạo động này.

Khi được hỏi vào hôm qua, phát ngôn viên của thủ tướng Olaf Scholz cho biết Berlin "cảm thấy lo ngại về những gì đang xảy ra ở Pháp". Bộ Ngoại giao Đức đã kêu gọi công dân của họ: "Hãy thường xuyên cập nhật tình hình tại chỗ và tránh những nơi bạo lực." Ở đây mọi người đặt câu hỏi : Liệu chuyến thăm cấp Nhà nước của Emmanuel Macron tới Đức, bắt đầu vào tối mai, có bị ảnh hưởng hay không ?

Chính quyền Na Uy cũng đã kêu gọi các công dân của họ hiện đang sinh sống tại Pháp đề cao cảnh giác, tránh xa những nơi tụ tập đông người hoặc nơi diễn ra biểu tình. Trong khi đó, Luân Đôn kêu gọi công dân Anh tại Pháp theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, tránh các khu vực có bạo động, tuân theo các khuyến cáo của chính quyền sở tại. Còn Washington khuyên công dân Mỹ nên liên hệ với hội Chữ Thập Đỏ nếu không thể trở về nhà.

Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm qua, 30/06/2023, cũng đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực bùng phát tại Pháp, lên án các vấn đề kỳ thị sắc tộc trong lực lượng an ninh của Pháp. Bộ Ngoại Giao Pháp đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc của Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh : « Mọi cáo buộc về việc lực lượng an ninh của Pháp kỳ thị sắc tộc và phân biệt đối xử một cách có hệ thống là hoàn toàn vô căn cứ ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.