Vào nội dung chính
BOM CHÙM - ĐỨC

Báo chí Đức chống đối việc cấp bom chùm cho Ukraina

Đức không tán đồng việc Hoa Kỳ cấp bom chùm cho Ukraina. Ngay từ trước công bố của bên Lầu Năm Góc, ngoại trưởng Annalena Baerbock cách nay hai hôm đã gián tiếp bày tỏ quan điểm khi nhắc lại rằng Berlin ký kết công ước Oslo cấm sử dụng bom chùm. Báo chí tại Berlin ngày 09/07/2023 đánh giá  chính quyền Biden đã « vượt lằn ranh đỏ ».

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock gián tiếp bày tỏ bất đồng về việc cấp bom chùm cho Ukraina. Ảnh minh họa.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock gián tiếp bày tỏ bất đồng về việc cấp bom chùm cho Ukraina. Ảnh minh họa. © REUTERS / LEAH MILLIS
Quảng cáo

Thông tín viên Nathalie Versieux từ Berlin cho biết :

« Trước mắt, chính quyền Đức không chính thức lên án. Berlin không có thói quen công khai chỉ trích các đồng minh, nhất là đấy lại là Hoa Kỳ. Tuy nhiên thông báo của Washington rõ ràng đặt Đức trong thế khó xử, do quốc gia này ở mỗi chặng đã luôn tìm cách hãm đà leo thang về mặt quân sự trong cuộc chiến tại Ukraina. Trước hết là Berlin đã do dự cấp xe tăng, rồi tên lửa tầm xa cho Kiev. Đức vẫn đang kềm hãm việc cấp chiến đấu cơ cho Ukraina.

Báo Frankfurer Rundschau sáng nay trên trang web nói đến ‘một điều húy kỵ đã bị dỡ bỏ’. Báo die Zeit thì gọi đây là những kế hoạch gây chấn động. Riêng tờ báo cánh tả Taz nhắc lại, bom chùm là những loại vũ khí giết người, vô dụng đối với diễn biến tình hình cuộc xung đột. Khác với những lập luận này một chút, báo Süddeutsche Zeitung nói tới một mâu thuẫn. Một mặt là nguy cơ loại vũ khí gây sát thương này tràn ra thế giới nếu như Mỹ cấp cho Ukraina. Mặt khác tờ báo đặt câu hỏi liệu sẽ phải quyết định như thế nào nếu như bom chùm có thể cho phép đảo ngược tình huống của cuộc chiến trên trận địa ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.