Vào nội dung chính
CHIẾN TRANH NGA - UKRAINA

Vụ nhà báo Nga chết ở chiến trường nam Ukraina: Matxcơva quy trách nhiệm cho phương Tây

Trong khi Nga tiếp tục tấn công Odessa bằng tên lửa, bộ Quốc Phòng Nga hôm 22/07/2023 thông báo là một nhà báo Nga thiệt mạng và 3 nhà báo khác bị thương trong một vụ oanh kích của quân đội Ukraina gần chiến tuyến tại vùng Zaporijjia, miền đông nam Ukraina.

Ảnh minh họa : Pháo binh Ukraina bắn phá các mục tiêu của Nga trong khu vực Zaporijjia, ngày 16/12/2022.
Ảnh minh họa : Pháo binh Ukraina bắn phá các mục tiêu của Nga trong khu vực Zaporijjia, ngày 16/12/2022. © AP - Evgeniy Malolet
Quảng cáo

Dù không cung cấp bằng chứng, nhưng Matxcơva khẳng định các lực lượng Ukraina đã sử dụng bom chùm trong vụ tấn công này. Bộ Ngoại Giao Nga quy trách nhiệm cho cả phương Tây đã cung cấp bom chùm cho Ukraina. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hôm 20/07, theo AFP, chính quyền Mỹ cho biết quân đội Ukraina đã bắt đầu sử dụng bom chùm trong cuộc phản công đẩy lùi quân xâm lược Nga. Từ Matxcơva, thông tín viên Jean-Didier Revoin cho biết thêm :

« Rostislav Jouravlev đang làm việc cho hãng tin Nga RIA Novosti. Khi đang đi cùng một nhóm thông tín viên - phóng viên chiến trường tại vùng Zaporijjia, miền nam Ukraina thì họ bị pháo binh Ukraina tấn công. Theo quân đội Nga, Rostislav Jouravlev đã tử thương trong khi đang được sơ tán sau một vụ nổ bom chùm.

Một nhiếp ảnh gia của hãng tin RIA Novosti, cũng như một thông tín viên và một nhà quay phim của cơ quan truyền thông Izvestia cũng đã bị thương trong vụ oanh kích này, nhưng tình trạng sức khỏe của họ đã ổn định. Theo bộ Quốc Phòng Nga, họ đã nhanh chóng được sơ tán đến các cơ sở quân y.

Trong khi đó, bộ Ngoại Giao Nga lên án một tội ác đáng gây phẫn nộ, nhấn mạnh rằng vụ tấn công nói trên không xảy ra một cách tình cờ. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Nga, Maria Zakharova, nói thêm rằng chế độ Kiev đang tiếp tục phương thức khủng bố gây chết người và cảnh báo là các thủ phạm của vụ thảm sát tàn bạo này sẽ phải bị trừng phạt đích đáng. Bà Maria Zakharova cũng lưu ý rằng trách nhiệm trong vụ tấn công này cũng thuộc về những người đã cung cấp bom chùm cho Kiev ».

Vẫn liên quan đến việc sử dụng bom chùm, hôm qua 22/07/2023, trên Telegram, thống đốc vùng Belgorod của Nga, sát biên giới với Ukraina, tố cáo Kiev đã sử dụng bom chùm để oanh kích làng Jouravlevka hôm 21/07.

Do tính chất nguy hiểm về lâu dài của bom chùm, trên thế giới đã có hơn 100 nước tham gia công ước Oslo 2008 cấm dùng loại vũ khí này, nhưng Mỹ, Ukraina và Nga không tham gia.Theo Reuters, Liên Hiệp Quốc cho biết chính Nga cũng đã nhiều lần sử dụng bom chùm trong chiến tranh Ukraina.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.